Friday, April 19, 2024

Dân chúng Puerto Rico kéo ra cầu tàu, hy vọng có cơ hội di tản

SAN JUAN, Puerto Rico (AP) – Đám đông cả ngàn người đứng chật cầu tàu ở San Juan hôm Thứ Năm với hy vọng lên được chiếc tàu chở khách du lịch Adventure of the Seas, của công ty Royal Caribbean, được gửi đến để giúp di tản dân chúng khỏi Puerto Rico, tiếp theo sau những tàn phá của bão Maria.

Hơn 2,000 người, đứng dưới trời nắng gắt, làm thành một dòng người dài ở khu cầu tàu.

“Chúng tôi đứng trong hàng người này lâu lắm rồi và trời lại quá nóng,” theo lời cô Taylor McCloskey, người đi học ở Miami, Florida.

Cô cho hay đến đảo này để thăm gia đình sau khi bão Irma khiến trường cô ở Florida phải đóng cửa trong ba tuần, và cô mắc kẹt ở Puerto Rico sau khi bão Maria kéo vào nơi đây.

“Tôi phải quay trở về. Tôi phải trở lại với cuộc sống của tôi,” cô McCloskey cho hay. “Ở đây chẳng có điện, cũng không có nước. Tôi không thấy có gì cải thiện trong thời gian ngắn sắp tới. Tình hình thật tệ.”

Hiện chưa rõ là có bao nhiêu trong số những người kéo đến đứng chật khu cầu tàu này sẽ được lên chiếc tàu.

Giới hữu trách Puerto Rico nói chỉ có khoảng 800 trong số 1,000 du khách bị kẹt trên đảo sẽ lên tàu. Những người khác là dân Puerto Rico rời đảo hay bạn bè hoặc gia đình của nhân viên công ty Royal Caribbean. (V.Giang)

Đầu bếp nổi tiếng Jose Andres cung cấp thức ăn cho dân Puerto Rico

MỚI CẬP NHẬT