Saturday, April 20, 2024

Dân Mỹ muốn chính phủ chi tiêu nhiều hơn cho y tế

WASHINGTON, D.C. (AP) — Kết quả một cuộc thăm dò mới được công bố hôm Thứ Năm, 21 Tháng Ba, cho thấy ngày càng có thêm nhiều người dân Mỹ muốn chính phủ chi thêm tiền cho lãnh vực y tế, một đòi hỏi thấy gia tăng ở cả hai phía Cộng Hòa và Dân Chủ.

Kết quả cuộc thăm dò có tên General Social Survey, chuyên tìm hiểu quan điểm dân chúng về chính sách chi tiêu của chính phủ, do trung tâm NORC thuộc đại học Chicago thực hiện từ thập niên 70 tới nay, cho thấy rằng người dân Mỹ muốn chính phủ chi thêm tiền cho lãnh vực y tế cũng như một loạt các lãnh vực khác.

Có tới ba phần tư dân Mỹ nói chính phủ chi quá ít tiền cho giáo dục, chừng 7 trong 10 người nói quá ít cho việc trợ giúp người nghèo và đối phó với tệ nạn nghiện ma túy. Trong khi đó, chưa tới 50% nói chính phủ chi quá nhiều cho viện trợ quốc tế.

Kết quả này được đưa ra trong lúc dự thảo ngân sách của Tổng Thống Trump cho thấy có sự cắt giảm nhiều chương trình được dân chúng ưa thích, gồm cả năng lượng mới, trợ giúp cho người nghèo và y tế.

Đòi hỏi là chính phủ phải tăng thêm chi tiêu cho y tế đã khởi sự gia tăng từ năm 2014. Có tới 7 trong số 10 người Mỹ (70%) coi việc chính phủ chi tiền cho cải thiện hệ thống y tế quốc gia là quá ít, so với mức 62% năm 2016 và 56% năm 2014. Trong khi có nhiều người phía Dân Chủ hơn phía Cộng Hòa muốn gia tăng chi tiêu cho y tế, cuộc thăm dò cho thấy có sự tăng vọt trong cả hai phía về mong muốn này.

Theo cuộc thăm dò, có 80% người thuộc đảng Dân Chủ nói chi tiêu cho y tế là quá ít, so với 66% năm 2014 và 59% phía Cộng Hòa có cùng nhận định, so với 42% chỉ bốn năm trước đây.

Lãnh vực viện trợ quốc tế là điều có nhiều người Mỹ nói rằng chính phủ đang chi quá nhiều, thay vì là chi quá ít hoặc vừa phải. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT