Friday, April 19, 2024

Pakistan giải cứu gia đình phụ nữ Mỹ bị Taliban bắt làm con tin

WASHINGTON DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm loan báo, một phụ nữ Mỹ và người chồng quốc tịch Canada cùng con cái họ bị quân Taliban bắt làm con tin suốt năm năm vừa được giải cứu.

Theo báo The New York Times, quân đội Pakistan hôm Thứ Tư cho biết, sau những nỗ lực tình báo của họ, những con tin này, gồm bà Caitlan Coleman, 31 tuổi, công dân Mỹ và chồng là Josh Boyle, 34 tuổi, công dân Canada, bị nhóm Haqqani, thuộc Taliban, bắt cóc hồi năm 2012, hiện ở trong tay chính phủ Pakistan.

Tổng Thống Trump nói, chính phủ ông và Pakistan cùng làm việc để họ được trả tự do. Không rõ có sự nhân nhượng nào với tổ chức Haqqani để được kết quả như vậy không.

Ông Trump nói: “Đây là thời điểm tích cực giữa quan hệ của chúng ta với Pakistan. Sự hợp tác của chính quyền Pakistan là dấu hiệu cho thấy họ tôn trọng ước muốn của Hoa Kỳ để cho khu vực được an ninh hơn. Chúng ta hy vọng thấy được sự cộng tác và làm việc chung như vậy trong tương lai cho việc phóng thích những con tin còn lại cũng như trong việc cùng hoạt động chống khủng bố.”

Hoa Kỳ từ lâu vẫn cáo buộc quân đội và tình báo Pakistan dung dưỡng hoặc bỏ mặc cho các dân quân Taliban tung hoành, và quan hệ đôi bên ngày càng căng thẳng về vai trò của Pakistan ở Afghanistan.

Tổng thống Mỹ nói, việc gia đình con tin được trả tự do cho thấy Pakistan đang “bắt đầu tỏ ra trân trọng đối với nước Mỹ trở lại.”

Cặp vợ chồng này bị bắt cóc hồi Tháng Mười, 2012, trong khi du lịch ở tỉnh Wardak, một cứ địa của Taliban ở gần Kabul. Lúc bị bắt, bà Coleman, cư dân của Pennsylvania, đang có thai. Về sau, bà có thêm hai con trong thời gian bị cầm cố, khiến áp lực giải quyết vấn đề họ, vốn đã rất tuyệt vọng, lại càng nặng nề thêm. (TP)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT