Friday, April 19, 2024

Dân Mỹ ủng hộ Tổng Thống Trump cứng rắn với Nga

WASHINGTON, D.C. (NV) – Kết quả một cuộc thăm dò do ABC News và Washington Post thực hiện mới đây cho thấy đa số dân Mỹ, ở cả hai phía Cộng Hòa và Dân Chủ, ủng hộ việc có các biện pháp trừng phạt nặng nề hơn để trả đũa các hành vi có tính cách gây hấn của Nga trên khắp thế giới, nhưng cũng có tới 50% ủng hộ việc có cuộc họp thượng đỉnh ở Tòa Bạch Ốc.

Trong khi có các tuyên bố về việc Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt mới, khoảng 68% ủng hộ việc có biện pháp cứng rắn hơn. Số người ủng hộ này ở cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, một điều hiếm thấy trong hoàn cảnh chính trị ở Mỹ hiện nay. Có 74% phía Dân Chủ và 68% phía Cộng Hòa cùng 68% phía độc lập cho hay họ đồng ý với việc này.

Bản tin ABC News cho hay tuy có sự hậu thuẫn về việc trừng phạt Nga, có khoảng 52% dân Mỹ đồng ý với việc Tổng Thống Donald Trump có cuộc họp thượng đỉnh với Tổng Thống Nga Vladimir Putin tại Tòa Bạch Ốc để tìm cách cải thiện mối quan hệ Mỹ-Nga. Có 42% không đồng ý vì cho rằng làm điều đó sẽ hợp thức hóa các hành động vi phạm luật lệ quốc tế.

Công chúng nói chung không thấy có gì là trái ngược với hai vấn đề trừng phạt và họp thượng đỉnh.

Trong số những người đồng ý nên họp thượng đỉnh, có khoảng 65% đồng ý phải có các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Nga.

Ngoài ra, có khoảng 56% cũng đồng ý với việc có họp thượng đỉnh giữa Tổng Thống Trump và Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un, một lần nữa bác bỏ lý luận cho rằng làm điều này sẽ hợp thức hóa các hành động sai trái, vi phạm luật quốc tế, cũng theo ABC News. (V.Giang)

IMF dự đoán kinh tế Mỹ và thế giới sáng sủa trong năm 2018

MỚI CẬP NHẬT