Friday, March 29, 2024

Đang bay, vỏ bọc động cơ máy bay rớt, hơn 360 hành khách hoảng sợ

HONOLULU, Hawaii (NV) – Một chiếc máy bay của United Airlines làm hơn 360 hành khách hoảng sợ vì vỏ của động cơ bên phải máy bay bị rớt mất khi đang bay trên bầu trời biển Thái Bình Dương hôm Thứ Ba, ông Charles Hobart, phát ngôn viên của hãng này, nói với CNN.

“Đây là chuyến bay kinh hãi nhất trong đời tôi,” hành khách Maria Falaschi‏ tweet ra như vậy.

Sự việc xảy ra khi chỉ còn chưa tới một giờ nữa là chuyến bay United Airlines số 1175 đáp xuống Honolulu, Hawaii.

Chuyến bay này, từ San Francisco bay tới, chở theo 363 hành khách và một phi hành đoàn 10 người.

Hành khách Erik Haddad thu được hình ảnh động cơ không còn vỏ, mà chỉ còn một miếng kim loại nhỏ phất phới trong gió.

“Nhìn thấy mà ớn luôn, thẳng thắn và đơn giản mà nói là như vậy,” ông viết trên Twitter như vậy, khi mô tả động cơ bị mất vỏ.

Một hành khách khác, tên là Jeff Carter, đưa lên Internet một đoạn video cho thấy máy bay lúc lắc trong lúc chuẩn bị đáp xuống đất.

Ông nói ông nghe “một tiếng kim loại nổ lớn” và sau đó là máy bay lắc lư.

Ông Hobart nói rằng chiếc máy bay sau đó đáp an toàn xuống phi trường quốc tế Daniel K. Inouye International Airport, chạy đến cửa, và mọi hành khách bước ra một cách bình thường.
Chiếc Boeing 777 sử dụng động cơ PW4000-112 inch của hãng Pratt & Whitney, công ty chế tạo động cơ nói.

“Pratt & Whitney ủng hộ việc điều tra của giới chức hàng không liên bang,” tuyên bố của công ty cho biết. (Đ.D.)

Nghi can nổ súng trường học Florida là ai?

MỚI CẬP NHẬT