Thursday, March 28, 2024

Đảng Dân Chủ thích nghiệp đoàn nhưng chưa bảo vệ quyền lợi cho nhân viên

WASHINGTON, DC (NV) – Một nghiệp đoàn mới thành lập thời gian gần đây đang tìm cách buộc phía đảng Dân Chủ phải làm đúng những gì họ thường hay nói về nhu cầu phải có nghiệp đoàn để bảo vệ công nhân.

Nghiệp đoàn mới này đang gặp phản ứng bất lợi từ bên trong đảng Dân Chủ, theo bản tin NBC News.

Hiện nay, những người làm việc trong các văn phòng vận động tranh cử, đi cắm các bảng quảng cáo cho ứng cử viên, hầu như chắc chắn là chẳng phải thành viên nghiệp đoàn.

Họ thường phải làm việc nhiều giờ đồng hồ, với mức lương còn dưới lương tối thiểu, trong một kỹ nghệ mà mọi thứ quyền lợi rất bấp bênh, gồm cả trong lãnh vực thuê mướn và cho nghỉ việc, không có các sự theo dõi chặt chẽ về việc cấm sách nhiễu tình dục hay các hình thức kỳ thị khác.

Những người này đôi khi còn phải lấy tiền túi ra mua thức ăn uống cho những người tình nguyện.

Nhưng một nghiệp đoàn mới, có tên Campaign Workers Guild (CWG), muốn thay đổi tình trạng này và buộc các chính trị gia Dân Chủ phải đối xử với chính các nhân viên của chính họ giống như những bài diễn văn họ đọc khi đi tranh cử, theo đó đòi quyền lợi cho nhân viên các kỹ nghệ khác, theo NBC News.

Các giới chức nghiệp đoàn CWG, vốn chỉ mới thành lập hồi Tháng Hai, cho hay họ gặp một số phản ứng chống phá ngấm ngầm như thay đổi công việc, để ngồi nhà liên lạc bằng điện thoại thay vì ra ngoài gặp gỡ công chúng, cùng là các biện pháp khác, cũng theo NBC News. (V.Giang)

Tiền cho cảnh sát không được cài vào hợp tác với ICE

MỚI CẬP NHẬT