Thursday, March 28, 2024

Đấu giá tranh sưu tập của Rockefeller, một đêm thu $646 triệu

NEW YORK, New York (NV) – Trong cuộc đấu giá do nhà Christie tổ chức tuần này, một bức tranh khỏa thân của họa sĩ Picasso bán được với giá $115 triệu, khởi sự điều mà một số chuyên gia nghệ thuật gọi là “cuộc đấu giá của thế kỷ”, với hơn 1,000 tác phẩm nghệ thuật đủ loại trong bộ sưu tập do hai vợ chồng tỷ phú David và Peggy Rockefeller để lại khi qua đời.

Bản tin của CNN cho hay trong đêm đầu của ba cuộc đấu giá tại New York, tối ngày Thứ Ba, số bán tổng cộng đạt được là $646 triệu, khi bán các tác phẩm thế kỷ 19 và 20.

Với hai ngày đấu giá còn lại cũng như việc bán qua mạng, cho tới ngày 11 Tháng Năm, bộ sưu tập này là bộ đắt giá nhất được đem ra bán từ trước tới nay.

Bộ sưu tập của Yves Saint Laurent và Pierre Bergé, gồm khoảng 700 món và bán được $484 triệu năm 2009, đã là kỷ lục cho tới nay.

Bức tranh của Picasso, “Fillette à la corbeille fleurie” (Cô gái với lẵng hoa, 1905), ước lượng giá khoảng $100 triệu nhưng bán được $115 triệu.

Con số này phá kỷ lục về giá một bức tranh của một số họa sĩ.

Bức “Odalisque couchée aux magnolias” (Cung nữ nằm với hoa mộc lan 1923) của Henri Mastisse, được ước tính giá $70 triệu và bán với giá $80.7 triệu. Trước khi có cuộc đấu giá bộ sưu tập của Rockefeller, bức tranh đắt giá nhất của Matisse là “Les coucous, tapis bleu et rose” (1911) được bán với giá $46.4 triệu năm 2009, theo CNN.

Một kỷ lục khác là “Nymphéas en fleur (1914-1917)” của Claude Monet, được ước lượng trị giá $50 triệu và bán với giá $84.7 triệu.

Ông David Rockefeller qua đời hồi Tháng Ba năm ngoái. Nhà tỉ phú ngân hàng này đã tặng khoảng $2 tỉ cho các cơ quan từ thiện, như Rockefeller University, Havard University và Museum of Modern Art.

Số tiền thu được sau cuộc đấu giá này sẽ được dùng để tài trợ cho các cơ quan từ thiện mà hai vợ chồng ông từng ủng hộ trước đây, cũng theo CNN. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Đời sống và sinh hoạt Ai Cập”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT