Thursday, April 25, 2024

Đệ nhất phu nhân Melania lại đến biên giới tìm hiểu vấn đề gia đình phân ly

TUCSON, Arizona (AP) — Đệ nhất phu nhân Melania Trump quay trở lại vùng biên giới Mỹ-Mexico hôm Thứ Năm 28 Tháng Sáu để gặp gỡ các giới chức chính quyền đang thi hành chính sách “không khoan dung” của chồng bà đối với thành phần di dân bất hợp pháp.

“Tôi đến để hỗ trợ và giúp đỡ quý vị, bất cứ điều gì trong khả năng của tôi đối với các trẻ nhỏ và gia đình,” bà Trump nói khi ngồi họp với các giới chức tại trụ sở Biên Phòng ở thành phố Tucson, tiểu bang Arizona. Bà cũng đến thăm một trung tâm giam giữ ngắn hạn các trẻ nhỏ di dân bất hợp pháp.

Đây là chuyến viếng thăm thứ nhì của bà Melania Trump tại biên giới, trong lúc có sự phản đối về việc nhiều trẻ nhỏ chưa được đoàn tụ với cha mẹ chúng.

Nữ phát ngôn viên Stephanie Grisham của bà Trump nói rằng đệ nhất phu nhân “rất quan tâm đến trẻ nhỏ và khi có các tin tức về việc phân ly, tôi nghĩ rằng bà rất lo ngại và muốn chắc chắn là các trẻ này được đối xử tốt đẹp.”

Khi được hỏi là bà Trump có đồng ý với chính sách của ông chồng hay không, phát ngôn viên Grisham nói bà Trump “tin vào luật lệ biên giới cứng rắn và muốn quốc hội siết chặt chính sách di trú,” nhưng cũng tin là “chính phủ có thể điều hành đất nước với tấm lòng nhân.” (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT