Friday, April 19, 2024

Ủy ban Thượng Viện chuẩn thuận đề cử giám đốc CIA

WASHINGTON, DC (NV) – Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện hôm Thứ Tư bỏ phiếu 10-5 chuẩn thuận bà Gina Haspel, người được Tổng Thống Donald Trump đề cử, làm giám đốc CIA.

Theo CNN, gần như chắc chắn bà sẽ được Thượng Viện chuẩn thuận sau này.

Trước đó, có hai thành viên thuộc đảng Dân Chủ trong ủy ban nói họ sẽ ủng hộ bà Haspel, bao gồm Thượng Nghị Sĩ Mark Warner (Virginia), phó chủ tịch ủy ban.

Hiện nay, bà Haspel, quyền giám đốc CIA, đã có đủ số phiếu để được Thượng Viện thông qua, và ông Warner là một trong ba thượng nghị sĩ Dân Chủ hôm Thứ Ba thông báo sẽ ủng hộ bà.

Như vậy, tổng cộng bà Haspel có năm phiếu của phía Dân Chủ.

Chỉ có hai thượng nghị sĩ Cộng Hòa, John McCain (Arizona) và Rand Paul (Kentucky) là lên tiếng phản đối sự đề cử này.

Ngoài ra, một thượng nghị sĩ khác của Cộng Hòa, Jeff Flake (Arizona) nói ông chưa quyết định.

Hiện nay, Cộng Hòa kiểm soát 51 ghế trong 100 ghế tại Thượng Viện.

Sau cuộc bỏ phiếu hôm Thứ Tư, toàn thể Thượng Viện có thể có một cuộc bỏ phiếu cho bà Haspel vào Thứ Năm, theo các nhân viên Thượng Viện, nếu không có gì thay đổi.

Trước đó, bà Haspel bị phía Dân Chủ chỉ trích dữ dội vì vai trò của bà trong chương trình tra tấn dưới thời Tổng Thống George W. Bush.

Sau đó, tại cuộc điều trần ở Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện, bà có hứa sẽ không bao giờ áp dụng lại chương trình này.

Ngoài ra, hôm Thứ Ba, bà thừa nhận chương trình tra tấn là không đúng và đáng lý không nên được áp dụng, một điều mà trước đây bà không nói công khai.

Nếu được chuẩn thuận, bà Haspel sẽ là phụ nữ đầu tiên giữ chức giám đốc CIA. (Đ.D.)

 


Video: Tin Trong Ngày

Mới Cập Nhật

 

         
Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT