Wednesday, April 24, 2024

Lãnh đạo Cộng Hòa phản đối đề nghị kiểm soát súng của TT Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Nhân vật số hai của đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện hôm Thứ Sáu lên tiếng phản đối đề nghị của Tổng Thống Donald Trump nâng tuổi người mua súng trường lên 21, và nói rằng giải pháp này không “cứu được mạng sống” và không giải quyết “tận gốc vấn đề.”

Theo CNN, Thượng Nghị Sĩ John Cornyn (Cộng Hòa-Texas), phụ tá trưởng khối đa số Thượng Viện, nói rằng đề nghị này, do ông Trump bất ngờ đưa tuần này, có thể không có đủ phiếu ủng hộ của đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện.

Ông Cornyn nói Washington – hiện đang tìm một giải pháp lập pháp đối với vụ thảm sát tại trường trung học Stoneman Douglas High School ở Parkland, Florida, hôm 14 Tháng Hai làm 17 người thiệt mạng – nên thay vào đó tập trung vào việc thông qua dự luật nhỏ hơn, gọi là “Fix NICS,” gia tăng thu thập thông tin theo Hệ Thống Kiểm Tra Lý Lịch Hình Sự Tức Thời của người mua súng.

Ông Cornyn là người phụ trách gom phiếu Cộng Hòa ở Thượng Viện trước mỗi cuộc bỏ phiếu.
Ông nói ông tin rằng các thượng nghị sĩ Cộng Hòa khác cũng đồng ý với ông, thành ra, không biết đề nghị của ông Trump có đủ 60 phiếu để thông qua hay không.

“Tôi chưa nói với các đồng viện về chuyện này, nhưng tôi nghĩ một số quan tâm của tôi cũng giống với một số thượng nghị sĩ khác,” ông nói. “Quan điểm của tôi là cứ hoàn tất ‘Fix NICS’ trước đã rồi sau đó tính tiếp.”

Cho tới nay, có ba thượng nghị sĩ Cộng Hòa, Marco Rubio (Florida), Pat Roberts (Kansas), và Jeff Flake (Arizona), cho biết ủng hộ đề nghị nâng tuổi người mua súng. (Đ.D.)

Mời độc giả xem chương trình “Du lịch Croatia”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT