Thursday, April 18, 2024

Đệ nhất phu nhân Melania Trump không đến Việt Nam

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Đệ nhất phu nhân Melania Trump vừa đến Bắc Kinh, chặng dừng chân thứ ba và cũng là cuối cùng của bà trong chuyến công du Á Châu cùng Tổng Thống Donald Trump. Ông Trump sẽ tiếp tục ghé thăm Việt Nam và Philippines.

Theo đài truyền hình CNN, trong suốt chuyến đi, bà Melania tháp tùng tổng thống trong những lần ông đọc diễn văn, dự các buổi quốc yến, kể cả ngồi ở hàng ghế đầu trong những hội nghị chung giữa ông Trump và lãnh đạo quốc gia họ thăm viếng.

Đệ nhất phu nhân cũng dành thì giờ gặp gỡ và chia sẻ văn hóa với các đối tác.

Bà Melania cùng bà Akie Abe, phu nhân Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe, học về lịch sử của nghề mò ngọc trai, và cả hai cũng tham gia lớp dạy thư pháp cho học sinh lớp bốn.

Ở Nam Hàn, bà dự buổi uống trà truyền thống với bà Kim Jung-sook, phu nhân Tổng Thống Moon Jae-in, và họ cùng dự cuộc sinh hoạt ngoài trời với các em học sinh.

Đến Thứ Tư, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ được một đối tác khác tiếp đón, đó là bà Peng Liyuan, phu nhân của Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hai nhà lãnh đạo cùng tháp tùng với các phu quân thăm viếng Tử Cấm Thành và dự buổi dạ tiệc tại Bắc Kinh.

Vào ngày Thứ Năm, vợ chồng tổng thống Trump sẽ dự lễ đón tiếp tại Đại Sảnh Nhân Dân, sau đó họ sẽ gặp gỡ kiều dân Mỹ tại Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ, rồi lại dự buổi quốc yến và một cuộc trình diễn văn hóa.

Sang ngày Thứ Sáu, bà Melania sẽ viếng thăm một sở thú để tiếp xúc với loài gấu panda khổng lồ, rồi đến thăm Vạn Lý Trường Thành trước khi bay về Mỹ. (TP)

Mời độc giả xem phóng sự “Cư dân Oregon bất ngờ khi biết nơi Mỹ đổ quân ở Đà Nẵng”

MỚI CẬP NHẬT