Friday, March 29, 2024

Đem chó lên phi cơ, cãi nhau, một bà có bầu bị đấm

ORLANDO, Florida (NV) – Cơ quan FBI hiện đang điều tra xem có truy tố một người đàn ông sau khi người này bị cáo buộc là đấm một phụ nữ khiếm thính và con chó trợ giúp bà trên chiếc phi cơ của hãng hàng không Frontier Airlines ở Orlando, Florida, hôm Thứ Năm, 17 Tháng Năm.

Theo báo cáo của Sở Cảnh Sát Orlando, trong khi chuyến bay từ Colorado đang đáp xuống phi trường Orlando thì ông bà Timothy và Petrini Manley than phiền về con chó trợ giúp của người hành khách ngồi bên, bản tin ABC News cho hay.

Bà Petrini Manley than phiền là bà bị dị ứng với chó, trong khi ông Timothy Manley nói rằng con chó, giống Great Dane, chiếm quá nhiều chỗ.

Ông Timothy sau đó đấm con chó, theo báo cáo cảnh sát.

Hai người chủ con chó, ông Mathew Silvay và bà Haze Ramirez, cả hai đều khiếm thính, tìm cách giải thích với vợ chồng Manley, theo cảnh sát, dù rằng cả hai chỉ dùng dấu tay.

“Ông Timothy phản ứng bằng cách chồm đến mặt ông Matthew,” cảnh sát cho hay. “Bà Hazel sau đó bị ông Timothy đấm vào bụng và cả hai đứa con của ông bà Ramirez và Silvay cũng bị ông Timothy xô đẩy.”

Bà Ramirez hiện đang có bầu 20 tuần.

Bà Ramirez, qua thông dịch cho người khiếm thính, cho đài WFTV ở Orlando hay rằng khi thấy bà bị đấm, ông Silvay nổi giận.

Cuộc tranh cãi tiếp tục cho đến khi họ rời khỏi phi cơ và ông Silvay vật ông Timothy Manley xuống đất. Ông Silvay giải thích với cảnh sát rằng ông làm vậy để giữ ông Manley cho đến khi cảnh sát tới nơi.

Bà Petrini Manley nói với WFTV rằng đây chỉ là sự hiểu lầm và ông chồng bà vô ý chứ không cố tình đấm con chó, cũng theo ABC News. (V.Giang)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT