Friday, March 29, 2024

Đến Chicago được vài giờ, sinh viên cư dân California bị bắn chết

CHICAGO, Illinois (NV) – Một sinh viên cư dân California, theo học tiến sĩ, bị giết chỉ vài giờ sau khi đến Chicago vì một viên đạn lạc.

Theo tin của UPI, các nhà điều tra cho biết anh Shane Colombo vừa đến Chicago, Illinois và đi mua móc treo quần áo ở khu Rogers Park thì bị kẹt giữa làn đạn. Anh bị trúng một viên đạn lạc vào bụng và qua đời ở bệnh viện.

Cảnh sát cho biết anh Shane là cư dân Riverside đang học ở San Francisco rồi chuyển đến Chicago để lấy bằng tiến sĩ của đại học Northwestern University.

Bà Tonya Colombo, mẹ của nạn nhân, nói với đài ABC News: “Tôi rất lo khi nghe tin con trai mình chuyển đến Chicago. Tôi đưa con ra phi trường, hôn con tạm biệt và đó cũng là lần cuối tôi được gặp con. Con tôi bị giết chỉ bốn giờ sau khi đặt chân đến thành phố này.”

Anh Shane Colombo bắt đầu học lấy bằng tiến sĩ tâm lý học vào mùa Thu. Anh tốt nghiệp cử nhân của đại học San Francisco State University rồi dành hai năm để đi làm nghiên cứu ở đại học Columbia University ở New York.

Chủ Tịch Morton Schapiro và Hiệu Trưởng Jonathan Holloway của đại học Northwestern University ghi trong thông cáo: “Đây là một mất mát lớn cho cộng đồng. Chúng tôi và gia đình rất đau buồn vì mất anh Shane. Không có gì biện minh được cho những hành vi bạo lực đó.”

Cảnh sát Chicago cho biết chưa có ai bị bắt và họ đang truy tìm nghi can.

Anh Shane là một trong sáu nạn nhân bị bắn chết ở Chicago trong những ngày nghỉ Lễ Lao Động (Labor Day). Ngoài ra, hơn 20 người bị bắn nhưng không chết. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT