Thursday, April 18, 2024

Kiện khách sạn ở Las Vegas vì bị ‘drone’ tông vào mặt

LAS VEGAS, Nevada (NV) – Hai vợ chồng đi chơi ở Las Vegas hồi Tháng Sáu gặp một tai nạn không hay và đang kiện khách sạn Caesars Palace Hotel and Casino.

Theo tin của đài ABC7, hai vợ chồng Joseph và Monika Nourmand đến Las Vegas để ăn mừng Lễ Độc Lập vào ngày 30 Tháng Sáu. Hai ông bà đến khách sạn Caesars Palace để ăn tối và xem pháo hoa. Sau đó là một chương trình chiếu đèn bằng máy bay điều khiển từ xa và đây là lúc tai nạn xảy ra.

“Bỗng nhiên, có thứ gì đó đập vào mặt tôi,” bà Monika kể.

Ông Joseph kể: “Tôi quay qua nhìn thì thấy mắt vợ mình chảy máu.”

Hai vợ chồng Nourmands có quay lại video lúc sự việc xảy ra. Bà Monika bị một chiếc máy bay điều khiển từ xa tông vào mặt. Tuy trời tối, nhưng ai cũng thấy được chiếc máy bay nằm dưới đất sau khi tông vào bà Monika. Hai vợ chồng còn cho hay chiếc máy bay tông vào mẹ của ông Joseph.

Bà Monika không chỉ bị hai vết cắt ở gần mắt cần phải khâu lại mà còn bị tổn thương vĩnh viễn: “Tôi bị mất thị giác, giờ tôi nhìn gì cũng thấy mờ.”

Mắt mờ như vậy tạo ra nhiều trở ngại cho bà Monika, nhất là làm cho bà khó chăm sóc con gái hơn.

Luật Sư Robert Glassman, đại diện cho gia đình Nourmand, cho biết: “Đây là một người mẹ trẻ, bị thương tích và những thương tích này sẽ làm ảnh hưởng đến quảng đời còn lại của cô. Những món đồ bằng kim loại không thể tự nhiên rớt từ trên trời xuống. Nhưng khi chuyện đó xảy ra, phải có người chịu trách nhiệm.”

Gia đình Nourmand kiện khách sạn Caesar Palace, công ty máy bay điều khiển từ xa Great Lakes và người điều khiển máy bay tối 30 Tháng Sáu vì không chịu tuân theo luật của liên bang. Luật này cấm điều khiển máy bay sau khi trời đã sụp tối và cấm bay gần đám đông. Ông Glassman còn nói thêm tai nạn xảy ra do một người điều khiển nhiều máy bay cùng lúc.

Luật sư đại diện cho công ty Great Lakes và người điều khiển máy bay không có lời bình luận về đơn kiện này và bác bỏ những lời cáo buộc đó. Cả hai bên đều cho rằng mình đã tuân theo luật của Cơ Quan Hàng Không Liên Bang (Federal Aviation Administration).

Luật sư đại diện cho khách sạn Ceasar thì chưa có lời bình luận gì về sự việc này. (TL)

TT Trump nói gì khi bị cựu luật sư tố can thiệp bầu cử?

MỚI CẬP NHẬT