Friday, March 29, 2024

Di dân lậu 15 lần bị trục xuất, say rượu lái xe gây tai nạn

SAN DIEGO, California (NV) – Một di dân bất hợp pháp, từng 15 lần bị trục xuất khỏi Mỹ nhưng vẫn quay trở lại, hiện bị cáo buộc là say rượu lái xe, gây tai nạn tối hôm Thứ Bảy vừa qua rồi bỏ chạy, khiến một bé trai sáu tuổi bị thương tích trầm trọng.

Bản tin của tờ báo địa phương San Diego Union-Tribune cho hay Constantino Banda-Acosta, 38 tuổi, công dân Mexico, bị trục xuất khỏi Mỹ tất cả là 15 lần trong 15 năm qua, với lần gần đây nhất là vào ngày 18 Tháng Giêng năm nay, theo giới hữu trách.

Banda-Acosta bị cáo buộc là say rượu lái xe, vượt đèn đỏ ở San Ysidro, gần San Diego, rồi bỏ chạy. Người này bị bắt khoảng nửa giờ sau đó, cùng với một người đàn ông khác, cũng là di dân bất hợp pháp.

Đứa trẻ bị thương, Lennox Lake, đang trên đường về nhà hôm Thứ Bảy sau khi đến chơi ở Disneyland cùng với gia đình. Tai nạn xảy ra khi chỉ còn cách nhà một khu phố.

Khi nhân viên cứu thương đưa em nhỏ ra khỏi chiếc xe, Lennox bất tỉnh, chảy máu đầm đìa từ mấy vết thương trên đầu và không thở.

Em bị thương tích trầm trọng trên đầu và đến tối ngày Thứ Ba đã trải qua hai cuộc giải phẫu. Gia đình em Lennox cho tờ San Diego Union-Tribune hay các bác sĩ nói rằng em rồi sẽ bình phục hoàn toàn.

Sau khi tai nạn xảy ra, nhân viên Biên Phòng đi ngang qua hiện trường và túa ra đi tìm người tài xế bỏ chạy.

Ở cách đó mấy khu phố, vào khoảng sau nửa đêm, họ thấy một chiếc xe truck bị hư hại, nhìn giống như chiếc xe gia đình em nhỏ báo cáo. Trong xe có hai người đàn ông và đều bị bắt giữ.

Đài truyền hình địa phương 10 News cho hay Banda-Acosta bị giam với tiền thế chân ấn định là $100,000. Banda-Ascosta cũng từng bị bắt giam năm 2006 về tội say rượu lái xe, ba lần bị treo bằng lái và cũng từng bị vợ gọi cảnh sát vì bạo hành gia đình. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình Người Việt Bếp Việt 3: Heo quay da giòn.

MỚI CẬP NHẬT