Friday, March 29, 2024

Đi điều tra, 1 cảnh sát viên bị bắn chết, 1 bị thương

POMONA, California (NV) –  Một cảnh sát viên thuộc sở cảnh sát thành phố Pomona ở vùng Nam California thiệt mạng và một cảnh sát viên khác bị thương khi cả hai bị bắn trong cuộc đối đầu với nghi can cố thủ trong căn chung cư, theo giới hữu trách loan báo vào lúc sáng sớm Thứ Bảy.

Bản tin của đài truyền hình KABC 7 nói rằng cảnh sát trưởng Pomona, ông Michael Olivieri, cho hay qua Twitter rằng cảnh sát viên Greggory Casillas, 30 tuổi, thiệt mạng sau khi bị bắn vào đầu.

Ông cũng cho biết người thứ nhì hiện trong tình trạng ổn định.

Vụ nổ súng xảy ra vào lúc khoảng 9 giờ tối Thứ Sáu khi cảnh sát đến điều tra báo cáo có nghi can cố thủ trong một căn chung cư trên đường Palomares Street, gần Fernleaf Avenue.

Cư dân nơi đây nói họ nghe thấy nhiều tiếng súng nổ sau khi cảnh sát chặn một chiếc xe chạy ẩu, dẫn đến cuộc rượt đuổi khi chiếc xe không ngừng lại. Nghi can lái xe đến nơi này và đụng vào chiếc xe đang đậu bên lề đường.

Nghi can bỏ xe, chạy bộ. Cảnh sát rượt theo sau, đến khu chung cư, theo KABC 7.

Hai cảnh sát viên kia tiến vào thì súng trong một căn chung cư bắn ra, khiến họ gục ngã tại chỗ.

Vào sáng ngày Thứ Bảy, thi hài cảnh sát viên thiệt mạng được một số xe cảnh sát và cứu hỏa hộ tống về nhà quàn của cơ quan giảo nghiệm tử thi quận Los Angeles County.

Cuộc cố thủ đối đầu với cảnh sát hiện vẫn còn tiếp tục, cũng theo KABC 7. (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự “Còn cần lắm những tấm lòng vàng ở trại phong Di Linh”

MỚI CẬP NHẬT