Thursday, March 28, 2024

Dịch COVID-19 lan tràn khắp nơi, Mỹ tranh thủ thiết lập bệnh viện dã chiến

NEW YORK, New York (NV) – Công Binh Mỹ hiện đang có kế hoạch biến cải 114 nơi ở khắp 50 tiểu bang trên toàn quốc thành các bệnh viện dã chiến, nhằm gia tăng số giường bệnh hầu chuẩn bị cho việc có thể tới hàng trăm ngàn bệnh nhân COVID-19 được ào ạt đưa vào điều trị.

“Tôi nghĩ rằng con số 114 bệnh viện dã chiến này có thể sẽ còn lên cao hơn nữa,” theo lời Trung Tướng Todd Semonite, Tư Lệnh Công Binh Mỹ, theo bản tin của Fox News.

Tướng Semonite vào trưa ngày Thứ Sáu, 27 Tháng Ba, nói rằng ông đặc biệt quan tâm về việc virus đang nhanh chóng lan ra tại các nơi trong nước, với số người lây nhiễm đã lên đến hơn 100,000 người hôm Thứ Sáu. Ông cũng loan báo việc sẽ chuyển đổi trung tâm hội nghị McCormick ở Chicago thành bệnh viện dã chiến, với khoảng 3,000 giường, trước ngày 24 Tháng Tư, với chi phí khoảng $75 triệu.

Bệnh viện dã chiến Javits Convention Center ở thành phố New York. (Hình: Fox News)

Dịch COVID-19 là vấn đề có tầm cỡ lớn lao mà Công Binh Mỹ chưa hề phải đối phó trước đây. Họ đang phải làm việc ngày đêm để biến các trung tâm hội nghị, các ký túc xá, khách sạn thành các bệnh viện dã chiến, cho cả người nhiễm và không nhiễm COVID-19, trước khi đại dịch này lên cao điểm và tràn ngập các bệnh viện trên toàn quốc.

“Chúng tôi chưa hề phải đương đầu với đại dịch. Chúng tôi không có sẵn các kế hoạch để biến đổi khách sạn thành trung tâm điều trị COVID-19,” Tướng Semonite nói với báo chí trong cuộc họp báo ở Ngũ Giác Đài hôm Thứ Sáu.

“Chúng tôi đang ký hàng loạt giao kèo với các nhà thầu tư nhân để họ tới các nơi này và khởi sự làm việc,” cũng theo Tướng Semonite.

Hôm Thứ Hai này, bệnh viện dã chiến lớn nhất ở Mỹ cho tới nay, với 2,900 giường bệnh, sẽ khởi sự hoạt động ở Javits Convention Center, New York, để điều trị các bệnh nhân không nhiễm COVID-19.

Tại đây, mỗi giường bệnh sẽ được ngăn ra bằng tấm màn ny lông, chia ra thành từng ô 10 foot X 10 foot (khoảng 3 m X 3 m). Nơi đây cũng có các phòng ốc cần thiết như trong một bệnh viện thật sự, và các phòng tắm cũng đang được thiết lập ở nơi này.

Bệnh viện dã chiến Javits Convention Center là một trong bốn bệnh viện sẽ mở ra trong khu vực New York trong thời gian hai tuần sắp tới đây. Ba địa điểm kia gồm cả các ký túc xá trong hai khuôn viên đại học State University of New York tại Long Island.

New York hiện là tâm dịch ở Mỹ. Tiểu bang này có 53,000 giường bệnh, nhưng các giới chức y tế ước tính rằng họ sẽ cần tới 140,000 giường vào cao điểm của cuộc khủng hoảng, dự là trong khoảng 3 tuần tới. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT