Thursday, March 28, 2024

Điện Kremlin: Ông Trump mời ông Putin đến Tòa Bạch Ốc

MOSCOW, Nga (AP) – Một phụ tá của Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm Thứ Hai nói rằng Tổng Thống Mỹ Donald Trump mời nhà lãnh đạo Nga đến Tòa Bạch Ốc khi hai người điện đàm hồi tháng trước, nhưng cả hai quốc gia chưa bắt đầu chuẩn bị cho chuyến viếng thăm này.

Ông Trump và ông Putin có điện đàm với nhau hôm 20 Tháng Ba, mà trong đó, nhà lãnh đạo Mỹ chúc mừng nhà lãnh đạo Nga tái thắng cử trước đó hai ngày.

Vào lúc đó, cả Tòa Bạch Ốc và Điện Kremlin đều nói hai ông tổng thống có thảo luận chuyện gặp nhau mặt đối mặt.

Hôm Thứ Hai, ông Yuri Ushakov nói với các cơ quan truyền thông Nga rằng, trong cuộc điện đàm đó, một cách cụ thể, ông Trump có lên tiếng mời ông Putin đến Tòa Bạch Ốc.

Tuy nhiên, cả hai chính phủ không có thời gian để bắt đầu sắp xếp một cuộc gặp gỡ trước khi Hoa Kỳ cùng với Anh và hơn một chục quốc gia đồng minh trừng phạt Nga trong vụ quốc gia này bị tố cáo đầu độc một cựu gián điệp Nga sống ở Anh, ông Ushakov nói như vậy.

Bà Sarah Sanders, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, xác nhận rằng ông Trump có mời ông Putin trong cuộc điện đàm đó, nhưng nói rằng Tòa Bạch Ốc là “một trong những nơi” mà hai nhà lãnh đạo có thể gặp nhau để hội đàm song phương.

“Như chính bản thân tổng thống có xác nhận hôm 20 Tháng Ba, chỉ vài giờ sau khi điện đàm với Tổng Thống Putin, cả hai có thảo luận đến một cuộc gặp song phương trong ‘tương lai không xa’ tại một số nơi, trong đó có Tòa Bạch Ốc,” bà Sanders nói, và thêm rằng chính quyền Mỹ không thể nói gì khác hơn trong vấn đề này.

Một số nhà lập pháp Cộng Hòa chỉ trích ông Trump chúc mừng ông Putin trong cuộc điện đàm đó.

Ông Trump, qua Twitter, nói rằng Tổng Thống Barack Obama cũng làm y như vậy hồi năm 2012.

Trong cuộc điện đàm, ông Trump không nêu lên vấn đề Nga xen vào bầu cử Mỹ, cũng như vụ nước này bị tình nghi đầu độc cựu gián điệp Nga và con gái ông ở Anh. (Đ.D.)

Robert Muller có toàn quyền điều tra ông Paul Manafort

MỚI CẬP NHẬT