Friday, March 29, 2024

California, 92% diện tích bị khô hạn

SACRAMENTO, California (NV) – Khoảng 92% diện tích tiểu bang California nay được coi là khu vực khô hạn, tuy rằng mức độ trầm trọng có khác nhau, theo một bản báo cáo của cơ quan theo dõi hạn hán National Drought Migration Center hôm Thứ Năm.

Bản tin của tờ San Francisco Chronicle cho hay đây là mức gia tăng gấp ba lần so với  ba tháng trước đây, khi chỉ  26% tiểu bang thấy có tình trạng khô hạn.

Mức độ trầm trọng về khô hạn được chia làm năm cấp, từ khô bất thường cho tới hạn hán trầm trọng. Hiện nay, chưa có khu vực nào ở California bị coi là vô cùng trầm trọng, cũng theo bản báo cáo.

Tuy nhiên, có khoảng 48% diện tích tiểu bang California bị coi là trong tình trạng khô hạn trung bình hay nặng nề, phần lớn ở trong vùng thung lũng San Joaquin Valley và ở vùng Nam Californa. Phần lớn khu vực vùng Bay Area ở phía Bắc California được coi là “khô bất thường.”

Chỉ mới hồi Tháng Mười Một vừa qua, tình hình khô hạn ở California khác hẳn. Lúc đó, bản đồ cho thấy phần lớn tiểu bang đều không có khô hạn, ngoại trừ một dẻo nhỏ ở phía Nam, theo SF Chronicle.

Tuy có thể có chút mưa trong tuần tới, tờ SF Chronicle cho hay là nói chung tình trạng khô ráo sẽ kéo dài cho tới đầu mùa Xuân.

Mùa Đông khô ráo vừa qua cũng khiến lượng tuyết đông trên núi, nguồn cung cấp nước quan trọng cho California, chỉ bằng 20% mức độ bình thường. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Điều khó diễn đạt của vết thương lòng nơi trẻ em”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT