Friday, March 29, 2024

Điều tra viên đặc biệt Mueller xin tòa miễn tố 5 nhân chứng vụ xử Manafort

WASHINGTON, D.C. (NV) — Điều tra viên đặc biệt Robert Mueller hôm Thứ Ba 17 Tháng Bảy đã xin một thẩm phán tòa liên bang chấp thuận việc miễn tố năm nhân chứng để họ có thể ra làm chứng trong vụ xử ông Paul Manafort, cựu giám đốc ủy ban tranh cử của Tổng Thống Donald Trump.

Lời yêu cầu này được đưa ra cùng ngày Thẩm Phán T.S. Ellis ở Virginia, bác bỏ yêu cầu của luật sư phía ông Manafort là dời phiên xử từ Alexandria sang Roanoke, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Ông Mueller cũng xin tòa giữ kín danh tánh các nhân chứng. Phía công tố viện nói rằng các nhân chứng từ chối không ra trước tòa hay từ chối trả lời một số câu hỏi nếu không có được sự bảo vệ.

Cả năm cá nhân này là những người không bị truy tố và cũng chưa được nêu tên là có liên hệ đến vụ xử, theo hồ sơ ở tòa.

Hồ sơ truy tố ông Manafort và người cộng tác thân tín của ông là Rick Gates nói rằng hai người này chuyển tiền nhận được của chính phủ Ukraine thời trước đây qua các trương mục ngân hàng ngoại quốc để trốn thuế. Ông Manafort cũng bị truy tố tội khai gian trong hồ sơ thuế, gian lận ngân hàng, không khai nguồn tài chánh nhận được từ nước ngoài.

Ông Manafort bác bỏ các tố cáo này, cho rằng không làm điều gì sai trái. Luật sư của ông đòi chuyển phiên xử đến Roanoke, cho rằng nếu xử trong vùng Washington, D.C. sẽ khiến ông Manafort khó có phiên xử công bằng. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT