Friday, April 19, 2024

Đội cảnh sát chặn người Latino trên xa lộ bị giải tán

LOS ANGELES, California (NV) – Sở Cảnh Sát Los Angeles County cho một nhóm cảnh sát viên tạm nghỉ để điều tra vụ những người này chặn hàng ngàn cư dân vô tội gốc Latino trên xa lộ 5 để khám xem họ có mang ma túy và những loại thuốc cấm trong xe hay không, nhật báo The Los Angeles Times trích lời nữ phát ngôn viên cơ quan công lực này cho biết hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Mười Hai.

Cuộc điều tra này được tiến hành sau khi có nhiều tố cáo là các cảnh sát viên này dựa theo yếu tố chủng tộc để chặn người trên xa lộ.

Ngoài ra, cuộc điều tra của LAT hồi Tháng Mười cho thấy 69% những người bị những cảnh sát viên này chặn là gốc Latino, và 2/3 trong số họ bị khám xe, một con số rất cao so với các nhóm chủng tộc khác.

Xe của tài xế thuộc các nhóm chủng tộc khác bị khám xét trong thời gian chưa bằng một nửa thời gian khám xe của tài xế gốc Latino, theo phân tích của LAT, dựa theo dữ kiện của sở cảnh sát.

Trả lời phỏng vấn của LAT, bà Nicole Nishida, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Los Angeles County, nói rằng các giới chức đang thu thập dữ kiện của các nhóm nhân viên công lực tuần tra xa lộ, rồi sau đó sẽ đánh giá xem có tiếp tục làm như vậy trong tương lai hay không.

Quyết định giải tán đơn vị cảnh sát này được đưa ra hôm 16 Tháng Mười Một, trước khi ông Alex Villanueva tuyên thệ cảnh sát trưởng trong tuần này, bà Nishida nói.

Ông Villanueva, người Mỹ gốc Puerto Rico, thắng Cảnh Sát Trưởng Jim McDonnell trong cuộc bầu cử hôm 6 Tháng Mười Một.

“Nhóm này bị giải tán cho tới khi có lệnh mới,” bà Nishida nói.

Quyết định này được đưa ra một ngày sau khi tổng thanh tra của quận hạt nói với ủy ban giám sát cảnh sát là nhóm cảnh sát viên chặn xe trên xa lộ vi phạm quyền hiến định của người lái xe, và nhóm này rõ ràng không được chỉ huy đúng mức.

Tổng thanh tra, ông Max Huntsman, thắc mắc lý do thành lập nhóm cảnh sát này, và nói rằng các giới chức cảnh sát liên tục làm lơ nhiều phán quyết của tòa án liên bang cho rằng các cảnh sát viên trong nhóm này vi phạm quyền của người lái xe khi chặn và giữ họ lâu hơn mà không có lý do chính đáng.

Theo đài truyền hình KTLA 5, ngay sau khi nhậm chức, tân Cảnh Sát Trưởng Alex Villanueva ra lệnh sa thải 18 nhân viên điều hành cao cấp của sở cảnh sát. Ngoài ra, ông cũng thông báo cho hơn 500 cảnh sát viên chỉ huy phải nộp lại lý lịch để ông đánh giá. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT