Hoa Kỳ

Người tố cáo Chánh Án Kavanaugh đòi FBI điều tra trước khi điều trần

WASHINGTON, DC (AP) – Giáo Sư Christine Ford muốn FBI điều tra tố cáo của bà đối với Chánh Án Brett Kavanaugh trước khi bà ra điều trần  trước Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện.

Ông Kavanaugh, người được Tổng Thống Donald Trump đề cử làm thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, bị bà Ford tố cáo ông tấn công tình dục bà hơn 35 năm về trước.

Cho tới nay, ông Kavanaugh vẫn hoàn toàn bác bỏ các tố cáo của bà Ford.

Hôm Thứ Tư, các luật sư của bà Ford viết cho Thượng Nghị Sĩ Chuck Grassley (Cộng Hòa-Iowa), chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện, rằng bà Ford sẵn sàng hợp tác với ủy ban, nhưng muốn FBI điều tra trước vì kể từ khi tên của bà được công bố bà bị “sách nhiễu liên tục, bị đe dọa mạng sống, và gia đình bà phải tạm lánh nạn nơi khác.”

Một cuộc điều tra của FBI “nên là bước đầu tiên giải quyết các tố cáo này,” các luật sư viết như vậy trong thư mà AP có được.

Yêu cầu của phía bà Ford được đưa ra sau khi Tổng Thống Trump bày tỏ sự thông cảm đối với ông Kavanaugh và trong khi các nhà lập pháp Cộng Hòa và Dân Chủ giằng co với nhau là có nên tiến hành thủ tục bỏ phiếu đề cử vị chánh án ra phiên họp khoáng đại Thượng Viện để bỏ phiếu hay không.

Tổng Thống Trump trước đó đã bác bỏ ý tưởng để FBI mở lại hồ sơ này, sau khi ông Kavanaugh đã được cơ quan công lực này và Tòa Bạch Ốc thẩm tra lý lịch.

Phía Cộng Hòa hy vọng ông Kavanaugh sẽ được chuẩn thuận để có thể làm việc tại Tối Cao Pháp Viện vào ngày 1 Tháng Mười tới đây.

Khi nhận được lá thư, Thượng Nghị Sĩ Glassley nói rằng một cuộc điều tra của FBI sẽ không ảnh hưởng thêm tí nào đối với lời khai của ông Kavanaugh, thành ra, “không có lý do gì để hoãn cuộc bỏ phiếu.”

Trước đó, theo dự trù, ủy ban sẽ bỏ phiếu cho ông Kavanaugh vào Thứ Năm, 20 Tháng Chín, nhưng ông Glassley đồng ý hoãn lại sau khi có tố cáo của bà Ford, và mời cả hai ông bà này đến ủy ban điều trần vào Thứ Hai, 24 Tháng Chín.

Ông Grassley nói: “Ủy ban cho bà Ford cơ hội để kể câu chuyện của bà trước công chúng hoặc trong phiên điều trần riêng tư, hoặc được các nhân viên phỏng vấn, tùy theo bà thấy cái nào tiện. Chúng tôi vẫn giữ nguyên lời mời bà đến ủy ban vào Thứ Hai tuần tới.” (Đ.D.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, 19 tháng 9 năm 2018
Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Sài Gòn Nhỏ

Khi chén kiểu đụng chén sành

TTNH/SGN Sau 1975, ai cũng biết, đa số người miền Bắc ồ ạt vào Nam…

28 mins ago
  • Việt Nam

Đánh shipper gãy 2 tay, cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi chia nhau 12 năm tù

Vợ chồng Nhạt-Thủy chính là hung thủ gây ra vụ án đánh shipper gãy hai…

42 mins ago
  • Việt Nam

Một tiến sĩ trường Đại Học Sư Phạm Huế bị tố ‘vòi’ tiền, đòi đi karaoke ‘đồi trụy’

Trong đơn tố cáo, nhóm cựu học viên cho biết trong thời gian giảng dạy,…

49 mins ago
  • Hoa Kỳ

Tòa bác bỏ yêu cầu của Trump đòi xử lại vụ phỉ báng Carroll

Tòa liên bang ở New York tán thành phán quyết của bồi thẩm đoàn, theo…

1 hour ago
  • Hoa Kỳ

GDP tăng trưởng yếu hơn dự trù, Dow mất gần 450 điểm

GDP quý 1 năm nay chỉ tăng 1.6% trong khi kinh tế gia được Dow…

2 hours ago
  • Việt Nam

Sài Gòn quyết bố ráp, tịch thu vàng các tiệm, dù tạm ngừng bán

Như vậy, tất cả các tiệm vàng ở Sài Gòn có thể bị giới chức…

2 hours ago

This website uses cookies.