Thursday, March 28, 2024

Đóng cửa chính phủ khiến phát triển kinh tế sẽ là ‘số không’

WASHINGTON, D.C. (NV) – Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Kinh Tế Tòa Bạch Ốc, ông Kevin Hassett, hôm Thứ Tư, 23 Tháng Giêng, nói rằng nếu tình trạng một phần chính phủ Mỹ đóng cửa phải tiếp tục đến hết Tháng Ba, thì nguy cơ nhiều phần sẽ xảy ra là mức độ phát triển kinh tế sẽ là “số không” cho quý này.

Tuy nhiên, ông Hassett cũng trấn an rằng mức phát triển “lớn lao” sẽ được thấy một khi các văn phòng chính phủ mở cửa lại, theo bản tin Bloomberg News.

Khi được hỏi trong cuộc phỏng vấn của đài CNN hôm Thứ Tư, rằng phải chăng mức phát triển kinh tế Mỹ có thể sẽ là số không do việc đóng cửa chính phủ, ông Hassett trả lời rằng: “Đúng, điều đó có thể xảy ra, nếu kéo dài cho cả quý.”

Ông Hassett nói tiếp rằng: “Đúng là nếu chúng ta có quý đầu năm yếu kém cùng với tình trạng đóng cửa kéo dài, chúng ta có thể có con số rất thấp, hay rất gần với số không.”

Ông Hassett cũng khẳng định rằng nguy cơ có cuộc suy trầm kinh tế vào năm 2020 “rất, rất thấp, gần như số không.”

Theo ông Hassett, mức phát triển kinh tế có thể tăng vọt, “tới 4% hay 5%” nếu chính phủ mở cửa lại.

Các phân tích gia kinh tế được Bloomberg News thăm dò hồi cuối tuần nói rằng nếu tình trạng đóng cửa kéo dài cho tới cuối Tháng Ba thì sẽ làm giảm đi 0.8% mức phát triển của quý một.

Tòa Bạch Ốc hồi tuần qua tăng gấp đôi ước tính thiệt hại của việc đóng cửa đối với nền kinh tế Mỹ. Ông Hassett nói các ước tính mới cho thấy thiệt hại về trị giá sản lượng sẽ là giảm 0.13% cho mỗi tuần còn đóng cửa. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT