Friday, April 19, 2024

Mỹ đồng ý bán hơn $1 tỷ vũ khí cho Saudi Arabia

WASHINGTON, DC (AP) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump vừa đồng ý bán một số vũ khí cho Saudi Arabia trị giá hơn $1 tỷ, nhân dịp Hoàng Thái Tử Mohammed bin Salman của vương quốc vùng Vịnh thăm Hoa Kỳ.

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói chính quyền đã cho Quốc Hội biết hôm Thứ Năm là họ dự trù chuẩn thuận thương vụ này.

Các nhà lập pháp Mỹ có 30 ngày để quyết định có cho phép bán hay không.

Thương vụ này bao gồm khoảng 6,700 hỏa tiễn chống xe tăng do công ty Raytheon chế tạo.

Ngoài ra, thương vụ còn bao gồm các phụ tùng bảo trì và thay thế cho xe tăng, trực thăng, và các thiết bị khác trong kho vũ khí của Saudi Arabia do Mỹ chế tạo.

Hoàng Thái Tử Prince Mohammed gặp Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba, bắt đầu chuyến thăm Hoa Kỳ trong ba tuần.

Trước đó, Hoa Kỳ quan tâm đến tình hình chiến sự tại Yemen, nơi có các cuộc giao tranh giữa lực lượng do Saudi Arabia cầm đầu và các nhóm du kích do Iran ủng hộ. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT