Friday, March 29, 2024

Đang chạy đột nhiên tắt máy, Chrysler Pacifica thu hồi xe minivan

WASHINGTON, DC (NV) – Một cơ quan tranh đấu cho quyền lợi người tiêu dùng vừa đưa ra lời kêu gọi thu hồi tất cả các xe minivann Chrysler Pacifica đời 2017 vì chính quyền liên bang Mỹ đã nhận được hơn 50 báo cáo là loại xe này tự nhiên bị tắt máy khi đang chạy.

Ngoài lời kêu gọi gửi tới công ty Chrysler, tổ chức có tên Trung Tâm An Toàn Xe Cộ (Center for Auto Safety) hôm Thứ Hai cũng đưa đơn lên cơ quan An Toàn Xa Lộ Quốc Gia (NHTSA) của chính phủ liên bang Mỹ để yêu cầu cơ quan này mở cuộc điều tra về lỗi lầm kỹ thuật của chiếc xe, theo bản tin của ABC News.

Công ty Chrysler hiện có biết về các than phiền này và thường xuyên theo dõi tình trạng hoạt động của các loại xe họ đưa ra thị trường, theo lời phát ngôn viên Chrysler, ông Eric Mayne.

Cho đến nay các cơ quan chính phủ liên bang cũng như công ty Fiat-Chrysler chưa nhận được báo cáo nào về thương tích hay tai nạn xảy ra do vấn đề này.

Bản tin ABC News cho hay đến nay công ty Ý-Mỹ này đã bán được 150,000 chiếc Pacifica đời 2017, là xe bán chạy nhất trong loại xe minvan, theo Center for Auto Safety. Chiếc xe cũng đoạt nhiều giải thưởng về an toàn, kể cả của viện Insurance Institute for High Way Safety và được cho điểm năm sao về an toàn từ NHTSA.

Các chủ xe than phiền là chiếc xe minivan của họ, một số chỉ mới chạy được vài trăm dặm, đã bị tắt máy ở các vận tốc khác nhau, kể cả khi đang đậu hoặc chạy hơn 60 dặm/giờ, với các đèn cảnh báo khác nhau được bật lên.

“Sự nguy hiểm vượt hơn cả những gì xảy ra cho các gia đình đi trên những xe minivan bị tắt máy này, vì tài xế của các xe bị trở ngại thường bị các xe khác đụng phải và thiệt mạng khi họ tìm cách đậu vào trong lề,” theo giám đốc Center for Auto Safety, ông Jason Levine. (V.Giang)

Tài tử điển trai Harrison Ford cứu phụ nữ bị tai nạn xe

MỚI CẬP NHẬT