Thursday, March 28, 2024

Dow lại rớt 559 điểm trong lúc giới đầu tư ‘lạc hướng’

NEW YORK, New York (NV) – Chỉ số Dow Jones hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Mười Hai, lại rớt 559 điểm, tương đương, 2.2%, chỉ còn 24,388 điểm, lúc thị trường đóng cửa, trong khi các nhà đầu tư nhận tín hiệu trái ngược từ Tòa Bạch Ốc liên quan đến thương thuyết thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, theo CNN Money.

Hồi đầu ngày, Dow lên được 150 điểm, nhưng sau đó có lúc rớt mất 663 điểm.

Như vậy, trong tuần qua, Dow mất tổng cộng 1,150 điểm, khoảng 4.5%. Và đây là tuần lễ tệ hại nhất kể từ Tháng Ba.

Trong khi đó, Nasdaq xuống 3.1%, trong khi S&P 500 giảm 2.3% điểm vào lúc cuối ngày.

Ông Larry Kudlow, cố vấn kinh tế Tòa Bạch Ốc, có vẻ lạc quan khi nói về Trung Quốc trên đài CNBC.

Tuy nhiên, ông Peter Navarro, cố vấn thương mại, lại đưa ra cảnh báo khi trả lời phỏng vấn CNN, nói rằng Mỹ có thể áp dụng thuế nhập cảng cao nếu không giải quyết được các vấn đề trong 90 ngày.

“Chúng tôi bị lạc hướng sau khi nghe các cố vấn trong cùng chính quyền nói ra,” ông Art Hogan, chiến lược gia thị trường của B. Riley FBR, một công ty dịch vụ đầu tư ngân hàng, nói. “Chúng tôi không biết phải nghe ai đây.”

Lo lắng chiến tranh thương mại xảy ra làm thị trường chứng khoán “điên đảo” mấy ngày qua.

Sau khi Mỹ và Trung Quốc tuyên bố “đình chiến” hôm Thứ Bảy, thị trường lên điểm hôm Thứ Hai.

Sang ngày Thứ Ba, chi tiết khác biệt trong thông cáo báo chí của Mỹ và Trung Quốc làm giới đầu tư hoài nghi, và Dow rớt 800 điểm.

Ngày Thứ Tư thị trường đóng cửa vì quốc tang cựu Tổng Thống George H.W. Bush.

Sang ngày Thứ Năm, Dow lại rớt 785 điểm, trước khi tăng mạnh trở lại, chỉ còn mất chưa tới 80 điểm.

“Có vẻ như sẽ không có ‘đình chiến,’” ông Ed Yardeni, chủ tịch cố vấn đầu tư của Yardeni Research, nói.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng thấy thị trường lao động hơi yếu hôm Thứ Sáu, sau khi Bộ Lao Động cho biết Mỹ có thêm 155,000 việc làm trong Tháng Mười Một, thay vì 200,000 như dự trù.

Các giới chức Tòa Bạch Ốc mấy ngày nay thay đổi quan điểm liên tục, qua các phát biểu.

Ông Kudlow nói với CNBC hôm Thứ Sáu rằng thương thuyết với Trung Quốc “vô cùng hứa hẹn.”

Ông còn nói là “đình chiến” 90 ngày có thể được kéo dài thêm nếu có “những hành động tốt và vững chắc.”

Ông Navarro, người có quan điểm “diều hâu” trong Tòa Bạch Ốc, lại nói khác với CNN.

Khi được hỏi, nếu sau 90 ngày, hai bên không đạt được thỏa thuận thì sao, ông Navarro nói, lúc đó Tổng Thống Donald Trump sẽ “tăng thuế” so với mức thuế hiện tại đối với $200 tỷ trị giá hàng hóa Trung Quốc nhập cảng vào Mỹ.

Nếu Trung Quốc không thay đổi cách làm ăn, “chúng ta có một tổng thống sẵn sàng ra tay,” ông Navarro nói. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT