Friday, March 29, 2024

Dự luật phía Cộng Hòa: “Dreamers” có quốc tịch sau khi điều tra kỹ càng

WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Nghị Sĩ Thom Tillis (Cộng Hòa, North Carolina) hôm Thứ Hai đưa ra một dự luật mệnh danh “Đạo Luật Dream của phía bảo thủ”, theo đó mở đường cho khoảng 2.5 triệu người trẻ thuộc thành phần di dân bất hợp pháp có được quốc tịch, nhưng sẽ là tiến trình lâu dài và gắt gao.

Ông Tillis và người đồng bảo trợ dự luật này, Thượng Nghị Sĩ James Lankford ở Oklahoma, cho hay đây là một chương trình dựa trên tài năng và nỗ lực cố gắng của người được nhận, chứ không phải là “chương trình ân xá”, theo bản tin của McClatchy News.

Khác với các đề nghị di trú dựa trên tài năng trước đây, theo đó tuyển chọn người di dân vào Mỹ căn cứ theo khả năng nghề nghiệp chuyên môn của họ, dự luật này sẽ xét trên thời gian theo học ở Mỹ, kinh nghiệm làm việc hay thời gian phục vụ trong quân ngũ.

“Sự chọn lựa giữa việc trục xuất đồng loạt thành phần Dreamers hay đại xá mọi người là điều sai lầm,” theo hai thượng nghị sĩ này. Họ cho rằng có một giải pháp thứ ba: đó là một tiến trình được chuẩn bị kỹ càng để người Mỹ trẻ tuổi có tài năng và chăm chỉ có được cơ hội nhận quốc tịch, theo McClatchy News.

Tất cả các ứng viên đều phải qua cuộc điều tra thanh lọc kỹ càng. Cuộc thanh lọc bao gồm 3 giai đoạn điều tra an ninh và lý lịch cá nhân để bảo đảm rằng họ không từng có hành vi phạm pháp hay là mối đe dọa an ninh cho nước Mỹ. Lần điều tra đầu tiên sẽ có khi họ mới vào chương trình, lần thứ nhì là 5 năm sau đó. Lần thứ ba sẽ diễn ra sau 15 năm, nếu người di dân này nộp đơn để trở thành công dân Mỹ. (V.Giang)

FBI cho biết số vụ tội phạm bạo động tăng khắp nước Mỹ

MỚI CẬP NHẬT