Tuesday, April 16, 2024

Mỹ đưa chiến xa đến gần biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

BEIRUT, Lebanon (AP) – Nguồn tin từ một cơ quan theo dõi tình hình Syria và các nhà tranh đấu gốc Kurd cho hay các thiết xa Mỹ được bố trí trong khu vực ở vùng Bắc Syria, dọc theo biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ ít ngày sau khi xảy ra một cuộc không tập của Không Quân Thổ Nhĩ Kỳ khiến 20 tay súng thuộc một lực lượng Kurd do Mỹ hỗ trợ bị thiệt mạng.

Hình ảnh đưa lên mạng cho thấy một đoàn thiết xa Mỹ chạy trên một đường gần làng Darbasiyah, chỉ cách biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ khoảng vài trăm mét.

Các vụ đụng độ giữa lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và Kurd được báo cáo xảy ra hôm Thứ Tư, một ngày sau khi xảy ra cuộc oanh kích.

Ông Rami Abdurrahman, giám đốc cơ quan Syrian Observatory for Human Rights, có trụ sở đặt tại Anh, nói rằng việc bố trí này có vẻ giới hạn.

Một nhà tranh đấu người Kurd, ông Mustafa Bali, xác nhận việc bố trí này.

Đại Tá John Dorrian, một phát ngôn viên của liên minh quốc tế chống ISIS, từ chối không bình luận gì, chỉ nói rằng việc bố trí đơn vị quân sự là điều thường xuyên diễn ra. (V.Giang)

Kinh tế Mỹ chậm hẳn lại, chỉ tăng trưởng 0.7% trong quý 1

MỚI CẬP NHẬT