Wednesday, April 17, 2024

Đức Giáo Hoàng chỉ trích chính sách tách rời trẻ em của TT Trump

VATICAN CITY (NV) – Đức Giáo Hoàng Francis chỉ trích chính sách chia cắt gia đình di dân bất hợp pháp, bằng cách tách rời trẻ em khỏi cha mẹ, của chính quyền Donald Trump, tại biên giới Mỹ và Mexico, và nói rằng chủ nghĩa dân túy (populism) không giải quyết được vấn nạn di dân trên thế giới.

Theo bản tin của Reuters hôm Thứ Tư, vị chủ chăn Giáo Hội Công Giáo toàn cầu nói rằng ngài ủng hộ các tuyên bố mới đây của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ gọi chính sách tách rời trẻ em khỏi cha mẹ là “ngược với giá trị Công Giáo” và “vô luân.”

“Chuyện này không dễ giải quyết, nhưng chủ nghĩa dân túy không phải là giải pháp,” Đức Giáo Hoàng Francis nói trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho Reuters tối hôm Chủ Nhật.

Theo Reuters, đây là một trong những thông điệp mạnh mẽ nhất của Đức Giáo Hoàng đối với chính sách “không một chút dung thứ” của Tổng Thống Donald Trump đối với di dân bất hợp pháp, mà theo đó, chính quyền truy tố bất cứ ai vượt biên giới, người lớn bị bỏ tù trong khi trẻ em được tách ra và đưa vào cư trú trong các trại lều tạm ở các vùng sa mạc thuộc ba tiểu bang Arizona, California, và Texas.

Chính sách này hiện bị một số chỉ trích tại Hoa Kỳ và ngoại quốc, nhất là sau khi một số băng video và băng ghi âm được tung ra cho thấy trẻ em bị tách khỏi cha mẹ, ngủ trên nền xi măng, và tiếng nói của một em bé 2 tuổi khóc lóc khi cha mẹ bị bắt đưa đi nơi khác.

Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ cùng với các lãnh đạo tôn giáo khác ở Mỹ chỉ trích chính sách này.

“Tôi đứng về phía hội đồng giám mục,” Đức Giáo Hoàng Francis nói, có ý nhắc đến hai tuyên bố do Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đưa ra trong tháng này.

“Tôi xin nói rõ là trong các vấn đề này, tôi tôn trọng quan điểm của hội đồng giám mục,” vị giáo hoàng người Argentina nói thêm.

Phát biểu của người đứng đầu Vatican là sức ép thêm đối với chính sách di dân của Tổng Thống Donald Trump, theo Reuters, vì Giáo Hội Công Giáo có tới 1.3 tín đồ khắp thế giới, và là một trong những tôn giáo lớn nhất tại Hoa Kỳ.

Tổng Thống Donald Trump lâu nay vẫn bảo vệ chính sách di dân của ông và nói rằng tình trạng này là do phía Dân Chủ gây ra.

“Đảng Dân Chủ là vấn đề,” ông Trump tweet ra như vậy hôm Thứ Ba. “Họ không quan tâm đến tội phạm và muốn có di dân bất hợp pháp.”

Chính sách di dân mạnh mẽ của Mỹ hiện nay xảy ra trùng với những gì đang xảy ra tại Tây Âu liên quan đến di dân, khi có nhiều người từ các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi trốn tránh tình trạng chiến tranh và đói nghèo để đến các quốc gia phía Bắc Địa Trung Hải.

Đức Giáo Hoàng Francis nói rằng những người theo chủ nghĩa dân túy “đang tạo ra chứng loạn tinh thần” trong vấn đề di dân, vì ngay cả các xã hội già nua như Châu Âu đang đối diện với tình trạng “dân số suy giảm trầm trọng” và cần thêm nhiều di dân.

“Không có di dân, Châu Âu sẽ bị trống vắng,” ngài nói thêm. (Đ.D.)

Lần đầu tiên Canada công nhận trẻ có ba cha mẹ hợp pháp

MỚI CẬP NHẬT