Friday, March 29, 2024

Đức chiếm ngôi của Mỹ, trở thành đất nước có hình ảnh đẹp nhất

BERLIN, Đức (NV) – Đức vừa chiếm ngôi vị của Mỹ, trở thành nước mang hình ảnh đẹp đẽ nhất, theo một nghiên cứu dựa vào 50 quốc gia vừa mới công bố hôm Thứ Năm.

Theo báo USA Today, nghiên cứu The National Brands Index (NBI) được GfK, công ty khảo sát thị trường ở Đức, và ông Simon Anholt, cố vấn chính trị của Anh, thực hiện, thăm dò ý kiến của công chúng trên khắp thế giới.

Đức leo lên hạng nhất sau khi đứng nhì vào năm 2016. Mỹ bị rớt từ nước số một xuống hạng sáu, với Pháp, Anh, Canada và Nhật chiếm các vị trí từ hai đến năm.

Nghiên cứu tính toán điểm sau cùng của NBI bằng cách khảo sát xem người ta đánh giá một đất nước như thế nào qua sáu hạng mục: người dân, sự cai trị, xuất cảng, du lịch, đầu tư và di trú, và văn hóa và di sản.

Đất nước của bà Thủ Tướng Angela Merkel được “Top 5” cho tất cả hạng mục ngoại trừ “du lịch” chỉ đứng hạng 10.

Ngoại Trưởng Đức Sigmar Gabriel hoan nghênh kết quả và nói: “Hình ảnh của nước Đức không còn chỉ trông cậy vào sức mạnh kinh tế nữa.”

Quan điểm của người ngoại quốc đối với nước Mỹ tệ hơn so với hồi năm ngoái, đặc biệt trong hạng mục “cai trị,” rớt từ 19 xuống hạng 23, mà theo ông Anholt, “hiệu ứng Trump” giải thích sự tụt dốc ấy.

Hiệu ứng Trump khơi mào từ chính sách của Tổng Thống Donald Trump và khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết” của ông.

Pháp leo lên được ba bậc sau khi đứng hạng năm vào năm 2016, nhờ điểm tốt ở các hạng mục “cai trị” và “đầu tư và di trú,” riêng mục “văn hóa” được đứng hạng đầu.

Anh vẫn giữ hạng ba, mặc dù có sự quan ngại việc Anh rút ra khỏi Liên Âu sẽ gây tai hại cho bộ mặt của đất nước trên trường quốc tế. (TP)

Phụ nữ North Carolina trúng số 2 lần trong 1 ngày

MỚI CẬP NHẬT