Thursday, March 28, 2024

Bị cảnh sát di trú chặn, lái xe trốn, đụng cột điện, 2 di dân lậu chết

DELANO, California (NV) – Hai di dân bất hợp pháp chết ngay tại hiện trường sau khi chiếc xe SUV của họ đụng vào cột điện, lật úp, trong lúc họ bỏ chạy vì bị cảnh sát di trú (ICE) dí sáng Thứ Ba.

Theo nhật báo The Los Angeles Times, dẫn lời bà Lori Haley, phát ngôn viên ICE, cho biết, vào khoảng 7 giờ sáng, nhân viên ICE đến một căn nhà, thấy một người đàn ông bước vào xe lái đi.

Theo Sở Cảnh Sát Delano, khi nhân viên ICE chớp đèn chặn xe lại, chiếc xe SUV ngừng, nhân viên bước ra, thì bất thì lình, chiếc SUV vọt mất.

Các giới chức nói, chiếc xe chạy với tốc độ cao trên đường Cecil Avenue, rồi lạc tay lái, đâm vào cột điện, lật xe.

Bên trong xe là một cặp vợ chồng, ông Santos Hilario Garcia, 35 tuổi, và bà Marcelina Garcia Profecto, 33 tuổi.

Cả hai đều chết tại chỗ.

Ông Hilario, từng bị kết tội uống rượu lái xe năm 2014, tự trục xuất về Mexico ba lần trong thời gian từ năm 2008 đến năm 2017, bà Haley nói.

Bà cho biết bà Garcia chưa bao giờ bị cảnh sát di trú hỏi thăm.

Cặp vợ chồng này ở Mỹ bất hợp pháp từ năm 2003, và làm việc ở các nông trại, theo tổ chức United Farm Workers of America (UFW). Tổ chức này cho biết, hai vợ chồng ông Hilario có sáu người con, lớn nhất 18 tuổi và nhỏ nhất 8 tuổi.

Cô con gái lớn nhất có đứa con 1 tuổi.

“Ngày hôm qua là một ngày rất buồn. Chúng tôi xin chân thành chia buồn cùng gia đình,” ông Arturo Rodriguez, chủ tịch UFW, nói hôm Thứ Tư.

Ông Rodriguez cho biết ICE tìm cách bắt vợ chồng ông Hilario hồi sáng sớm.

“Có một lúc, ICE định bắt họ. Và khi gia đình biết đó là ICE, họ rất sợ, và có thể vì thế mà lái xe bỏ chạy… Bây giờ, sáu đứa trẻ này không còn cha mẹ chỉ vì hành động hung dữ của ICE,” ông Rodriguez nói.

Có ít nhất 26 công nhân nông trại ở Kern County bị bắt hồi đầu tháng, trong một chiến dịch tảo thanh di dân bất hợp pháp của ICE ở vùng miền Trung và miền Bắc California. (Đ.D.)

Sập cầu dành cho người đi bộ ở Miami, nhiều người chết

MỚI CẬP NHẬT