Thursday, March 28, 2024

‘Đụng độ’ bà Trump, phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ từ chức

WASHINGTON, DC (NV) – Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Tư, 14 Tháng Mười Một, cho biết bà Mira Ricardel, phó cố vấn an ninh quốc gia, người bị Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump đề nghị đuổi một hôm trước đó, đã từ chức và được chuyển sang làm một công việc khác trong chính quyền, theo USA TODAY.

Bà Ricardel sẽ “được chuyển sang một vị trí mới bên trong chính quyền,” bà Sarah Sanders, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, cho biết qua một bản tuyên bố. “Tổng thống ghi nhận công việc của bà Ricardel phục vụ người dân Mỹ và các ưu tiên về an ninh quốc gia mà bà theo đuổi.”

Bà Sanders không cho biết công việc mới của bà Ricardel là gì.

Một phát ngôn viên của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia từ chối giải thích lý do bà Ricardel bị đẩy ra.

Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump hôm Thứ Ba công khai đề nghị đuổi bà Ricardel, sau khi đưa ra một thông cáo nói rằng bà này “không còn xứng đáng với vinh dự được phục vụ trong Tòa Bạch Ốc.”

Các giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng bà Ricardel cãi nhau với nhân viên của bà Trump liên quan đến chuyến đi của đệ nhất phu nhân đến Châu Phi hồi tháng trước, và bị tố cáo đưa ra các câu chuyện giả tạo liên quan đến chuyến đi.

Bà Ricardel không có mặt trong chuyến đi này.

Bà Mira Ricardel từng làm việc trong nhóm chuyển giao quyền hành sau khi ông Donald Trump thắng cử.

Bà từng làm việc tại Bộ Quốc Phòng, Bộ Thương Mại, và Bộ Ngoại Giao trong các chính quyền trước đây.

Khi Tổng Thống Trump chọn ông John Bolton làm cố vấn an ninh quốc gia hồi Tháng Tư, ông này kéo bà từ bên Bộ Thương Mại về làm phó cho ông. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT