Tuesday, April 23, 2024

Đường cống nghẹt, nước thải tràn vào 300 căn nhà ở thành phố New York

NEW YORK, New York (AP) – Một đường cống chính bị nghẹt đã khiến nước thải tràn vào các căn phòng hầm hôm Thứ Bảy, 30 Tháng Mười Một, để lại cặn vàng đục và mùi hôi thối khiến cư dân khu vực gần phi trường Kennedy Airport ở thành phố New York khốn khổ.

Giới hữu trách nói rằng vụ nghẹt cống này làm chất thải, gồm cả phân người, tràn vào khoảng 300 căn nhà ở khu Jamaica, Queens, tại thành phố này.

Bà Cynthia McKenzie nói bà thức dậy lúc khoảng 3 giờ sáng do ngửi thấy một mùi hôi, cứ nghĩ là mùi khí đốt rò rỉ, nhưng sau đó thấy rằng nước cống đang tràn vào căn phòng hầm của bà.

Trong lúc mực nước tiếp tục  dâng, bà McKenzie nói vội vã di dời bàn ghế và các món đồ khác, nhưng một số món điện tử không chuyển ra kịp.

Bà McKenzie cho biết chỉ sau vài giờ, các căn nhà trong cả khu phố này ngập đầy nước dơ bẩn, hôi thối.

“Thật là một đống bầy hầy,” theo lời bà McKenzie, người đưa lên mạng các hình ảnh cho thấy nước đục tràn ngập căn phòng ngủ ở tầng hầm và ngay dưới chân một cầu thang.

“Khi mở cửa ra, tôi chỉ ngửi thấy mùi hôi khiến muốn mửa. Tôi phải dọn hết quần áo ra ngoài,” theo lời bà McKenzie.

Thị trưởng thành phố New York, ông Bill de Blasio, nói rằng đã đưa các toán nhân viên tới dọn dẹp và sửa chữa.

Cơ quan cấp nước thành phố nói nguồn nước uống không bị ảnh hưởng nhưng Thị Trưởng de Blasio khuyến cáo dân khu vực này giảm việc dùng nước để không làm trầm trọng hơn nữa tình trạng nghẹt cống.

Giới chức thành phố nói rằng vụ này xảy ra nhiều phần là vì cư dân đổ dầu mỡ nấu ăn xuống cống làm gây tắc nghẽn, nhất là vào thời gian lạnh như lúc này.

Cơ quan Hồng Thập Tự địa phương đang trợ giúp các nạn nhân bị nước cống tràn vào nhà và cũng kiếm nơi tạm trú cho những người không thể trở về nhà vào tối ngày Thứ Bảy. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT