Tuesday, April 23, 2024

Epstein lập di chúc 2 ngày trước khi tự tử trong tù

NEW YORK, New York (AP) – Nhà triệu phú Jeffrey Epstein lập di chúc chỉ hai ngày trước khi tự tử trong tù, theo hồ sơ mới công bố tại tòa hôm Thứ Hai, 19 Tháng Tám, tạo ra các rắc rối pháp lý cho các nạn nhân của ông Epstein muốn đòi bồi thường cũng như các tranh chấp về tài sản của ông ta.

Hồ sơ nộp tại tòa tuần qua ở vùng lãnh thổ U.S. Virgin Island không cho biết chi tiết về những người được thừa kế, nhưng đánh giá tài sản của ông Epstein là hơn $577 triệu, kể cả hơn $56 triệu tiền mặt, không kể bộ sưu tập nghệ thuật của ông này vì chưa được định giá.

Sự kiện ông Epstein lập di chúc, điều được tờ New York Post loan tải trước nhất, đã nêu lên các câu hỏi mới về những ngày sau cùng của ông Epstein trong nhà tù liên bang Metropolitan Correctional Center, nơi ông chờ ngày ra tòa về các tội danh có liên hệ việc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.

Ông Epstein ký vào bản di chúc hôm 8 Tháng Tám. Chưa đầy 48 giờ sau đó, người ta tìm thấy ông chết trong phòng giam.

Hòn đảo có tên Little St. James Island, ở U. S. Virgin Islands, do ông Jeffrey Epstein làm chủ. (Hình: AP Photo/Gabriel Lopez Albarran)

Các công tố viên hôm Thứ Hai yêu cầu tòa cho hủy việc truy tố ông Epstein, nhưng nói rằng họ đang tính tới việc truy tố những người khác về tội trợ giúp hành vi lạm dụng tình dục của ông này với hàng chục thiếu nữ vị thành niên trước đây.

Việc nộp bản di chúc tại tòa đã được các luật sư đại diện các phụ nữ từng bị ông Epstein lạm dụng tình dục khi còn là thiếu nữ theo dõi kỹ lưỡng.

Một số luật sư nói sẽ truy lùng tài sản của ông này để đòi bồi thường, cho dù bản di chúc có nêu tên người thụ hưởng. Việc ông Epstein qua đời có nghĩa là sẽ không có vụ xử về những cáo buộc hình sự nhắm vào ông ta.

Một luật sư đại diện phía nạn nhân, bà Lisa Bloom, gửi email ra nói rằng cách tốt đẹp nhất là “giao toàn bộ tài sản của Epstein cho các nạn nhân. Đó là công lý.”

Có tin cho hay bản di chúc của ông Epstein yêu cầu đưa tài sản của ông vào một tín mục (trust), do một luật sư và người em trai của ông là Mark Epstein điều hành. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT