Friday, April 19, 2024

EU khởi sự trả đũa, tăng thuế nhập cảng $3.2 tỷ trên hàng Mỹ

BRUSSELS, Bỉ (NV) —  Khối EU hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Sáu, khởi sự trả đũa các biện pháp tăng thuế quan của Mỹ nhắm vào sản phẩm thép và nhôm, bằng cách tăng thuế nhắm vào số lượng hàng hóa trị giá khoảng $3.2 tỷ nhập cảng từ Mỹ.

Theo bản tin của hãng thông tấn UPI, khối EU, có 28 quốc gia thành viên, đưa ra mức thuế 25% đối với khoảng 200 sản phẩm Mỹ, gồm cả thép, nhôm, bắp, nước cam, thuốc lá, đậu phộng, xì gà, áo thun, mỹ phẩm, quần jean và xe mô tô. Các bộ bài do Mỹ chế tạo cũng bị mức thuế 10%.

Mức thuế quan 50% cũng được đưa ra nhắm vào các sản phẩm Mỹ như máy giặt, tàu thuyền, và dù che.

Lên tiếng trước Quốc Hội Ireland vào chiều ngày Thứ Năm, chủ tịch Ủy Ban Âu Châu, ông Jean -Claude Juncker, nói rằng Âu Châu cần phải có thái độ cứng rắn để giữ vững các quy luật và giá trị của mình.

“Đây là điều chúng ta đang làm về thay đổi khí hậu hay về võ khí nguyên tử ở Iran,” ông Juncker nói. “Chúng ta có các cam kết vì đó là điều tốt cho chúng ta – và cũng tốt cho thế giới – và chúng ta sẽ giữ vững các cam kết đó.”

Ông Juncker tuyên bố khối EU cần phải duy trì các cam kết về mậu dịch.

“Việc trao đổi thương mại mà chúng ta tiến hành được đặt trên căn bản luật lệ, tin tưởng và tin cẩn bạn hàng,” ông Juncker nói. “Quyết định của Mỹ đánh thuế nhập cảng nhắm vào Âu Châu đi ngược lại những điều đó,” cũng theo ông Juncker. (V.Giang)

TT Trump nói Cộng Hòa đừng phí thời gian với chính sách di trú

MỚI CẬP NHẬT