Wednesday, April 24, 2024

F-22 Mỹ nghênh cản oanh tạc cơ, chiến đấu cơ Nga ngoài khơi Alaska

WASHINGTON, D.C. (NV) – Các chiến đấu cơ tàng hình F-22 của Mỹ hôm Thứ Hai, 20 Tháng Năm, đã nghênh cản bốn oanh tạc cơ và hai chiến đấu cơ loại Su-35 của Nga, ngoài khơi bờ biển Alaska, theo một thông cáo của Bộ Chỉ Huy Phòng Không Bắc Mỹ (NORAD).

Các oanh tạc cơ có khả năng mang theo bom nguyên tử này của Nga đã bay vào khu vực nhận diện phòng không (ADIZ), vốn trải rộng khoảng 200 dặm từ bờ biển phía Tây của Alaska.

Các chuyến bay này của oanh tạc cơ chiến lược Nga được các giới chức quân sự Mỹ coi là nỗ lực của Moscow nhằm tái huấn luyện quân đội Nga để đối phó với một cuộc khủng hoảng có thể xảy ra, đồng thời cũng là để thị uy.

Vụ nghênh cản mới nhất diễn ra trong lúc có sự căng thẳng giữa Mỹ và Nga về nhiều vấn đề chính trị địa dư, và diễn ra chỉ một tuần sau khi Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo gặp Tổng Thống Nga Vladimir Putin tại khu nghỉ mát Sochi.

Ở nơi này, ông Pompeo cảnh cáo Nga rằng chớ tìm cách can dự vào bầu cử Mỹ năm 2020, có thái độ được coi là cứng rắn hơn cả Tổng Thống Donald Trump về vấn đề này.

Các chiến đấu cơ F-22 và một phi cơ trinh sát điện tử E-3 từ Bộ Chỉ Huy Phòng Không Bắc Mỹ “nhận diện và nghênh cản bốn oanh tạc cơ Tupolev Tu-95 và hai chiến đấu cơ Su-35 bay vào Vùng Nhận Diện Phòng Không Alaska (ADIZ) hôm 20 Tháng Năm,” theo bản thông cáo của NORAD.

“Hai oanh tạc cơ Nga bị hai chiến đấu cơ F-22 nghênh cản và nhóm thứ nhì gồm hai oanh tạc cơ và hai chiếc Su-35 được hai chiếc F-22 khác bay kèm sau đó, trong khi chiếc E-3 làm nhiệm vụ quan sát toàn khu vực,” theo NORAD.

NORAD cũng nói rằng các phi cơ Nga luôn ở trong không phận quốc tế suốt thời gian bay gần bờ biển Alaska, không vi phạm không phận Mỹ hoặc Canada.

Bộ Quốc Phòng Nga hôm Thứ Ba xác nhận cuộc nghênh cản này, nói rằng “các oanh tạc cơ Tu-95 trong chuyến bay thường lệ trên vùng biển Chukota, Bering và Okhotsk, cũng như phía Tây bờ biển Alaska và phía Bắc quần đảo Aleutian.”

Nguồn tin này cũng cho biết thêm rằng các phi cơ Nga được chiến đấu cơ F-22 của Mỹ “hộ tống” trong một số chặng của chuyến bay kéo dài hơn 11 giờ. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT