Thursday, March 28, 2024

F-22 Mỹ nghênh cản phóng pháo cơ Nga gần Alaska

WASHINGTON, DC (NV) – Hai pháo đài bay Nga được hai chiến đấu cơ hộ tống bị máy bay tàng hình F-22 của Mỹ nghênh cản ngoài khơi Alaska hôm Thứ Tư.

CNN trích thuật nguồn tin của Bộ Chỉ Huy Phòng Không Bắc Mỹ (NORAD) nói rằng hai pháo đài bay Nga TU-95 và hai chiến đấu cơ hộ tống SU-35 bay ở không phận quốc tế nhưng gần Point Hope, Alaska, chỉ cách 50 dặm.

Sau đó, một máy bay trinh sát Nga A-50 Mainstay cũng bay vào khu vực nhưng vẫn ở trong không phận quốc tế và không bị nghênh cản.

Mỹ xem những chuyến bay này chỉ có tính cách thường lệ, không gây nên mối quan ngại nào.

Giới chức quân sự Mỹ cho hay kể từ năm 2015, đây là lần đầu tiên pháo đài bay Nga được chiến đấu cơ hộ tống.

Ông John Cornelio, phát ngôn viên của NORAD, nói: “Chúng tôi không hề thấy hoạt động quân sự của Nga ở mức như vậy trong vài năm qua,” nhưng theo ông đây không phải là “chưa từng xảy ra” hay là “việc bất thường.”

Tháng trước, máy bay quân sự Nga bị phát hiện ở ngoài khơi Alaska bốn lần trong thời gian từ ngày 17 đến 20 Tháng Tư.

Về phía Hoa Kỳ, không quân Mỹ cũng từng thực hiện những chuyến bay tương tự dọc theo duyên hải Trung Quốc và Nga. (TP)

Trung tá gốc Đài Loan tiêu tan binh nghiệp vì tội tiết lộ bí mật quốc phòng

MỚI CẬP NHẬT