Friday, March 29, 2024

Facebook bắt đầu kiểm tra hình và video ‘giả’

SAN FRANCISCO, California (NV) – Công ty Facebook hôm Thứ Năm cho biết họ vừa bắt đầu kiểm tra hình và video đăng trên trang mạng xã hội này có thật hay không để giảm bớt tình trạng giả tạo và các tin giả mà lâu nay làm mất uy tín họ, theo Reuters.

Trong nhiều tháng qua, Facebook bị nhiều phàn nàn là có quá nhiều tin giả (fake news) trên trạng mạng này, được dùng để ảnh hưởng kết quả bầu cử, nhất là sau vụ công ty Cambridge Analytica ở bên Anh bị tố cáo sử dụng thông tin của 50 triệu người dùng Facebook, để tung tin không trung thực trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Biện pháp kiểm tra này được bắt đầu tại Pháp hôm Thứ Tư, với sự giúp đỡ của hãng thông tấn AFP và sau đó sẽ được mở rộng sang các quốc gia và đối tác khác, bà Tessa Lyons, phụ trách sản phẩm của Facebook, nói với báo giới tại một cuộc họp báo ngắn.

Bà Lyons không nói Facebook hoặc AFP sẽ sử dụng tiêu chuẩn nào để đánh giá hình và video, hoặc mức độ các hình ảnh này bị sửa bao nhiêu để bị coi là “giả.”

Ngay sau thông báo, cổ phiếu của Facebook tăng 4.4%, lên tới $159.79 hôm Thứ Năm, sau hai tuần bị xuống thê thảm.

Tuy vậy, mức giảm giá cổ phiếu của Facebook vẫn thấp 13% so với trước khi có vụ công ty Cambridge Analytica.

Lâu nay, Facebook vẫn cố gắng xác định các nguồn tin giả, và sử dụng một công ty bên ngoài để phát hiện các trường hợp này. (Đ.D.)

Vi phạm khế ước “housing” có thể bị năm năm tù

MỚI CẬP NHẬT