Thursday, March 28, 2024

Facebook mướn 3,000 nhân viên để chặn video bạo động

SILICON VALLEY, California (NV) – Tổng Giám Đốc Mark Zuckerberg của mạng xã hội Facebook cho biết công ty ông sẽ mướn 3,000 nhân viên chuyên theo dõi để ngăn chận việc người sử dụng chiếu trực tiếp những đoạn video có nội dung bạo động.

UPI trích lời của ông Zuckerberg đăng trên Facebook, trong đó có đoạn viết: “Trong những tuần qua, chúng ta từng thấy có người tự hại mình và người khác qua các đoạn video được quay trực tiếp hoặc quay rồi đưa lên sau. Đó là điều đau lòng khiến tôi phải suy nghĩ làm thế nào để có thể làm tốt hơn cho cộng đồng. Nếu chúng ta muốn xây dựng một cộng đồng an toàn thì chúng ta cần phải phản ứng nhanh chóng.”

Những nhân viên mới được mướn sẽ lo việc xem nội dung các video, chiếu trực tiếp hoặc quay trước rồi đưa lên Facebook.

Ông Zuckerberg nói thêm: “Những nhân viên này sẽ giúp chúng tôi làm việc được tốt hơn bằng cách lấy xuống những nội dung chúng tôi không cho phép đưa lên trên Facebook, như những phát biểu mang tính thù hận và lạm dụng trẻ em.”

“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các tổ chức cộng đồng địa phương và cơ quan công lực, nơi sẽ giúp đỡ cho những người, hoặc sắp tự hại mình hoặc đang đứng trước nguy cơ bị kẻ khác làm hại,” ông tiếp.

Những vụ xảy ra gần đây, trong đó mục Facebook Live bị lợi dụng để chiếu cảnh bạo động gồm vụ tấn công tình dục một bé gái 15 tuổi hồi Tháng Ba và vụ ông Steve Stephens giết một cụ cao niên trên một đường phố ở Cleveland hồi Tháng Tư. (T.P)

Trung Quốc siết chặt kiểm soát tin tức trên mạng

MỚI CẬP NHẬT