Thursday, March 28, 2024

Facebook sẽ đòi hỏi nguồn gốc quảng cáo bầu cử

MENLO PARK, California (NV) – Facebook vừa đưa ra một thông báo hôm Thứ Sáu, theo đó, sẽ đòi hỏi tất cả ai trả tiền quảng cáo liên quan đến bầu cử phải cho biết danh tánh và nơi cư ngụ, theo CNN.

Ngoài ra, khi đăng các quảng cáo này, Facebook sẽ cho biết đó là quảng cáo chính trị và liên quan đến một vấn đề nào đó, và ai trả tiền cho quảng cáo này.

Quyết định này của Facebook được đưa ra trong lúc ông Mark Zuckerberg, tổng giám đốc công ty, chuẩn bị ra điều trần trước lưỡng viện Quốc Hội vào Thứ Ba và Thứ Tư tuần tới.

Ông Zuckerberg sẽ phải trả lời các câu hỏi của các nhà lập pháp liên quan đến vụ công ty Cambridge Analytica của Anh bị tố cáo sử dụng thông tin của 87 triệu người sử dụng Facebook để ảnh hưởng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Quyết định này của Facebook cũng cho thấy công ty mở rộng kiểm soát quảng cáo hơn.

Trước đây, Facebook cho biết chỉ áp dụng biện pháp này đối với quảng cáo chính trị của cá nhân.

Facebook cho biết chính sách mới này sẽ được thực hiện vào cuối mùa Xuân năm nay.

Ngoài ra, Facebook sẽ giữ lại tất cả dữ kiện liên quan đến các quảng cảo này – ví dụ như chi phí của quảng cáo và nhóm cử tri nào quảng cáo này nhắm vào – trong bốn năm.

“Những biện pháp này sẽ không ngăn chặn được tất cả những người muốn lợi dụng hệ thống. Tuy nhiên, nó sẽ khó hơn cho những ai sử dụng tài khoản giả để đăng quảng cáo như Nga từng làm trong cuộc bầu cử năm 2016,” ông Zuckerberg nói. (Đ.D.)

Bướm ma, cư trú trong mọi nhà ở Mỹ

MỚI CẬP NHẬT