Wednesday, April 24, 2024

Ông gốc Việt bị bắt vì gởi bưu kiện khả nghi tới căn cứ quân sự Mỹ

EVERETT, Washington (NV) – Một ông gốc Việt bị bắt vì bị tình nghi gởi các bưu kiện khả nghi đến các căn cứ quân sự trong vùng Washington, DC, theo bản tin của CBS trích thông báo của FBI.

Thông báo của FBI nói các bưu kiện này có chứa “thiết bị có khả năng phá hủy” và cảnh báo là có thể còn một số bưu kiện nữa gởi đến khu vực nhưng chưa được tìm thấy.

FBI xác định nghi can là ông Phan Công Thành, 43 tuổi, cư dân Everett, Washington.

Ông Thành bị bắt hôm Thứ Hai tại nhà của ông và ra tòa lúc 2 giờ chiều Thứ Ba.

CBS cho biết vụ bắt ông Thành được thực hiện 12 giờ sau khi các bưu kiện được khám phá.

Hồ sơ tòa sẽ cho biết thực sự những gì chứa bên trong các bưu kiện và liệu các thiết bị này có nổ hay không.

Một nguồn tin trong giới công lực cho CBS biết vụ này không liên quan đến khủng bố.

Các bưu kiện này được gởi qua Bưu Điện Hoa Kỳ, từ tiểu bang Washington tới khoảng 10 cơ quan liên bang ở vùng Washington, DC, trong đó có cả CIA. Tất cả các bưu kiện đều giống nhau.

Nguyên nhân tại sao ông Thành làm điều này hiện chưa được rõ.

Theo nhật báo The Seattle Times, hồi năm 2011, ông Thành từng bị bắt và bị truy tố tội sở hữu súng bất hợp pháp, sau khi có một cú điện thoại gọi cảnh sát đến nhà, liên quan đến một người có bệnh tâm thần trong nhà ông ở South Everett, hồ sơ tòa cho thấy như vậy.

“Bị cáo có một số phát biểu kỳ lạ với cảnh sát, làm cảnh sát lo ngại đến tâm thần và tính mạng của bị báo,” theo hồ sơ tòa án ở Snohomish County vào thời điểm đó.

Sau đó, cảnh sát bắt ông Thành vì lý do ông có dấu hiệu tâm thần. Vào thời điểm đó, cảnh sát tịch thu một khẩu súng có đạn trong ba lô của ông, theo hồ sơ cho biết.

“Sau đó, cảnh sát biết được ông Thành từng bị kết án tấn công cấp độ 2 hồi năm 1990 và bị cấm sở hữu vũ khí,” vẫn theo hồ sơ tòa án.

Hồ sơ cũng có thấy, sau đó ông Thành không bị truy tố, sau khi hoàn tất một chương trình dành cho người nghiệp ngập hoặc bị tâm thần.

Hôm Thứ Ba, có hai nhân viên FBI đậu xe chặn đường vào căn nhà mobile home nơi ông Thành cư ngụ. Các nhân viên này lúc đó nói không có ai ở bên trong.

Bản tin của ABC News nói rằng tất cả các bưu kiện này đều được thu giữ để xét nghiệm kỹ càng hơn, và ít nhất là có một gói trong số này có chứa chất nổ.

Các giới chức tại căn cứ Fort Belvoir ở ngoại ô Virginia xác nhận với ABC News vào tối ngày Thứ Hai rằng một bưu kiện khả nghi được tìm thấy ở nơi này vào trưa ngày Thứ Hai, nhưng nay được cô lập và coi là an toàn.

Ông Michael Howard, một phát ngôn viên Lục Quân Mỹ, xác nhận rằng có một bưu kiện gửi đến Đại Học Quốc Phòng ở căn cứ Fort McNair vào lúc khoảng 8 giờ 30 phút sáng và có chứa chất nổ, theo kết quả chụp X-ray.

ABC News hôm Thứ Ba cũng xác nhận được là căn cứ Anacostia-Boiling ở vùng Đông Nam Washington cũng nhận được một bưu kiện khả nghi. Giới chức quốc phòng Mỹ cho hay cuộc điều tra đang được tiến hành. (V.Giang, Đ.D.)

Thế hệ “millennials” dự trù chi hơn $90,000 tiền thuê nhà khi đến tuổi 30

MỚI CẬP NHẬT