Tuesday, April 16, 2024

FBI điều tra hành vi kỳ thị tại American University

WASHINGTON, DC (NV) – Văn phòng Điều Tra Liên Bang FBI đang giúp trường đại học American University ở Washington, DC điều tra về việc những quả chuối bị treo dây thòng lọng ở khuôn viên trường trong tuần này.

Theo báo New York Times, sự kiện được phát hiện hôm Thứ Hai, cùng ngày một phụ nữ da đen lần đầu tiên trong lịch sử trường này đảm nhận chức chủ tịch tổng hội sinh viên.

Trên các quả chuối có ghi những hàng chữ gồm “AKA FREE,” rõ ràng ngụ ý Alpha Kappa Alpha, hội phụ nữ mà thành viên hầu hết là người da đen trong đó bà Taylor Dumpson, tân chủ tịch sinh viên là một thành viên; và “HARAMBE BAIT,” ám chỉ con khỉ đột ở Sở Thú Cincinnati bị giết hồi Tháng Năm năm ngoái, sau khi một em bé bị rớt vào trong chuồng.

Ít nhất đây là lần thứ hai kể từ năm ngoái mà chuối được sử dụng như một biểu tượng khiến gây tranh luận tại American University.

Hồi Tháng Chín vừa qua, nhiều sinh viên da trắng bị tố cáo để lại một quả chuối trước cửa phòng nội trú một phụ nữ da đen và ném chuối hư vào phía một phòng khác.

Sau sự kiện đó, Viện Trưởng Neil Kerwin bày tỏ “nỗi thất vọng và phẫn nộ sâu xa,” qua một lá thư gửi đến các sinh viên. Ông nói nhà trường sẽ có “biện pháp thích đáng đối với những hành vi kỳ thị chủng tộc như vậy bằng mọi phương tiện sẵn có.”

Nhưng tuần này một số sinh viên trở nên bực tức hơn đối với nhà trường vì đã không có sự quan tâm đúng mức.

Hôm Thứ Ba, cảnh sát trong trường công bố đoạn video cho thấy một nghi can đang đi bộ khắp khuôn viên trường trước lúc rạng đông sáng Thứ Hai và treo thưởng $1,000 cho ai cung cấp thông tin đưa đến việc nhận diện đương sự. (TP)

Thống đốc Californnia muốn tăng $6.5 triệu để chống chính sách TT Trump

MỚI CẬP NHẬT