Thursday, March 28, 2024

Để lọ đựng chất nổ tại phi trường ở North Carolina, một ông bị bắt

RALEIGH, North Carolina (AP) – Một người đàn ông để lọ thủy tinh trong chứa chất nổ và đinh tại một phi trường ở vùng Tây tiểu bang North Carolina hồi tuần qua và dọa sẽ “mở cuộc chiến trên đất Mỹ,” theo hồ sơ tòa án được tiết lộ hôm Thứ Ba.

Bản báo cáo của một nhân viên FBI cho hay các điều tra viên tìm thấy vật nổ tự tạo này ở gần lối vào phi trường Asheville hôm Thứ Sáu.

Các chuyên viên tháo gỡ bom mìn của sở cảnh sát thành phố Asheville sau đó vô hiệu hóa vật nổ này.

Giới chức công lực cho hay, ông Michael Christopher Estes bị truy tố tội âm mưu dùng chất nổ và tàng trữ chất nổ bất hợp pháp tại phi trường.

Ông Estes bị bắt hôm Thứ Bảy và thú nhận để vật nổ ở phi trường.

Ông cũng nhận là muốn “mở cuộc chiến trên đất Mỹ” nhưng giới hữu trách không cho biết nguyên nhân.

Nghi can đang bị giam tại nhà tù Buncombe County. Hồ sơ nơi đây cho hay ông Estes 46 tuổi, là người gốc thổ dân Mỹ.

Lọ thủy tinh chứa hợp chất nổ, đinh và viên đạn shotgun .410 Winchester.

Một đồng hồ được gắn bên ngoài lọ này với giờ nổ ấn định là Thứ Sáu. (V.Giang)

Tham Mưu Trưởng Lục Quân nói Mỹ không có giải pháp an toàn với Bắc Hàn

MỚI CẬP NHẬT