Thursday, March 28, 2024

FBI tham gia điều tra tấn công ở Niger

WASHINGTON, DC (NV) – Cơ quan điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa tham gia vào cuộc điều tra vụ bốn quân nhân Mỹ bị thành phần Hồi Giáo quá khích hạ sát ở Niger hai tuần lễ trước đây, trong khi Ngũ Giác Đài và Tòa Bạch Ốc đang gặp nhiều chất vấn liên quan đến cuộc tấn công này, theo bản tin của tờ Wall Street Journal (WSJ).

Các giới chức FBI nói với tờ WSJ rằng sự can dự của cơ quan này không là điều bất thường, và họ có thẩm quyền để chỉ huy cuộc điều tra, nhưng đến nay chưa làm điều này.

Sự kiện này xảy ra trong lúc các giới chức Quốc Hội Mỹ đòi hỏi phải có câu trả lời là tại sao phiến quân lại có thể phục kích một toán lính Mũ Xanh Mỹ, tại sao không nhanh chóng có yểm trợ và tải thương, và cách hành xử của Tổng Thống Donald Trump sau khi các quân nhân Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công này.

Có bốn lính Mũ Xanh thiệt mạng và hai người khác bị thương trong toán 12 người lính Mỹ bị phục kích khi cùng tuần tiễu với khoảng 40 lính chính phủ Niger.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Jim Mattis trưa hôm Thứ Sáu cũng gặp Thượng Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hòa-Arizona), chủ tịch Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện, sau khi ông McCain than phiền là chính phủ Trump không chịu cung cấp chi tiết liên quan đến cuộc tấn công này.

Các nguồn tin từ giới chức quân sự Mỹ ở Phi Châu nói rằng khi cuộc tấn công xảy ra, toán lính Mũ Xanh nói trên không hề có sự yểm trợ nào và trực thăng Pháp trong khu vực chỉ đến khoảng một giờ đồng hồ sau đó.

Việc di tản toán quân Mỹ cùng những người thiệt mạng và bị thương sau đó do một công ty thầu cung cấp an ninh của Mỹ thực hiện. (V.Giang)

Mời độc giả xem bình luận “Tập Cận Bình củng cố ngôi vị trong đảng?”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT