Thursday, March 28, 2024

Hung thủ Las Vegas chuyển $100,000 về Philippines để mua nhà cho bạn gái và gia đình

LOS ANGELES, California (AP) – Hung thủ vụ thảm sát ở Las Vegas chuyển $100,000 vào tài khoản của bạn gái ở Philippines để mua nhà cho bà và gia đình bà, ông Matthew Lombard, luật sư đại diện cho bà Marilou Danley, cho biết như vậy trong cuộc họp báo hôm Thứ Tư.

Bà Danley, người Philippines, nhưng mang quốc tịch Úc, cho biết qua Luật Sư Matthew Lombard rằng: “Ông ấy chuyển tiền cho tôi để mua một căn nhà cho tôi và gia đình tôi ở Philippines.”

Số tiền này được ông Paddock chuyển vào tài khoản của bà Danley trước khi ông gây ra vụ thảm sát ở Las Vegas hôm Chủ Nhật làm 59 người thiệt mạng và gần 530 người bị thương, theo giới chức điều tra.

Bà cũng lo ngại là ông Paddock sẽ bỏ bà khi mua cho bà một vé máy bay đi Philippines hai tuần trước đây, và sau đó chuyển tiền cho bà.

Nhân viên FBI ở Los Angeles hôm Thứ Tư thẩm vấn bà Marilou Danley, chưa đầy một ngày sau khi bà từ Philippines trở lại Hoa Kỳ, luật sư của bà xác nhận.

Luật Sư Matthew Lombard cũng nói rằng “bà Danley không biết gì về ý định của ông Paddock thực hiện vụ thảm sát.”

Bà Danley, ở Philippines khi ông Stephen Paddock gây ra vụ thảm sát, được coi là “nhân chứng” trong cuộc điều tra, nhất là sau khi có tin hung thủ gởi vào tài khoản của bà ở Philippines $100,000 trước khi gây ra vụ thảm sát, giới chức điều tra cho biết.

Tối Thứ Ba, FBI thực hiện một kế hoạch đón bà một cách bí mật để tránh sự chú ý của giới truyền thông, khi bà bay từ Philippines đến phi trường quốc tế Los Angeles, đồng thời bảo đảm là bà hợp tác với họ.

Bà không bị giam giữ. Bà được phép nghỉ ngơi sau chuyến bay dài từ Châu Á, trước khi được thẩm vấn.

Các giới chức ở Las Vegas cũng có mặt tại Los Angeles để thẩm vấn bà.

Các chị em của bà Marilou Danley nói với đài truyền hình địa phương 7 News ở Úc rằng hung thủ “phái” bà Danley đến Philippines trước vụ thảm sát, và bác bỏ chị của họ biết thông tin về vụ này.

“Chị tôi bị ‘phái’ đi, để không phải ở đó, rồi can thiệp vào những gì ông định làm,” một trong hai người chị em của bà Danley nói.

Một người khác nói bà Danley không biết là sẽ đi ngoại quốc cho tới khi ông Paddock mua vé máy bay.

“Chị ấy không biết là mình sẽ đến Philippines, cho tới khi Steve nói ‘Marilou, anh vừa mua được một vé máy bay giá rẻ cho em để đi Philippines nè,’” người em gái nói.

Khi trả lời phỏng vấn, cả hai người phụ nữ này không cho biết tên, và không muốn khuôn mặt của họ xuất hiện trên màn hình.

Ngoài ra, cũng hôm Thứ Tư, cảnh sát cho biết, trong số 47 khẩu súng của ông Paddock, có 33 khẩu được mua hồi năm ngoái.

Ông Paddock từng mướn một căn phòng ở khách sạn The Ogden, ngay trung tâm Las Vegas, qua dịch vụ Airbnb, cùng ngày có đại nhạc hội “Life is Beautiful,” ông Joseph Lombardo, cảnh sát trưởng Clark County, cho biết hôm Thứ Tư, theo CNN.

Đại nhạc hội này diễn ra trong ba ngày, từ 22 đến 25 Tháng Chín.

Ông Lombardo nói các nhà điều tra có được băng video của khách sạn The Ogden cho thấy mọi hành động của ông Paddock tại đây.

Ba ngày sau khi xảy ra vụ thảm sát bằng súng đẫm máu nhất trong lịch sử cận đại Hoa Kỳ, các giới chức truy tìm nguyên nhân, tại sao một người không có tiền án hoặc hành động bạo động, lại có thể bắn vào đám đông đang tham dự một đại nhạc hội nhạc đồng quê, ngay trung tâm Las Vegas.

Cũng ngày Thứ Tư, Tổng Thống Donald Trump và Đệ Nhất Phu Nhân Melania đến Las Vegas gặp gia đình một số nạn nhân, nhân viên cấp cứu, và nhân viên công lực.

Tổng Thống Trump cho biết ông sẽ mời một số người bị thương đến Tòa Bạch Ốc.

Trong khi đó, ca sĩ nhạc đồng quê Jason Aldean, người hát cuối cùng tại đại nhạc hội “Route 91 Harvest Festival” khi vụ thảm sát xảy ra, cho biết anh hủy ba chương trình ca nhạc sắp tới của mình, để bày tỏ lòng thương tiếc đối với các nạn nhân.

Bà Marilou Danley và ông Stephen từng sống với nhau ở Mesquite, Nevada, cách Las Vegas khoảng 80 dặm về phía Đông Bắc.

Ông Stephen Paddock tự tử trong căn phòng ông mướn ở sòng bài Mandalay Bay ở Las Vegas, nơi ông dùng hàng chục cây súng trường xả xuống đám đông 22,000 người đang xem ca nhạc ở bên dưới, trước khi cảnh sát phá cửa xông vào. (Đ.D.)

Mời độc giả xem bình luận “Vụ nổ súng thảm sát tại Las Vegas”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT