Hoa Kỳ

FBI: Tội ác thù ghét ở Mỹ tăng 17% trong năm 2017

WASHINGTON, DC (NV) – Tội ác thù ghét ở Mỹ tăng 17% trong năm 2017, và đây là năm thứ ba liên tiếp tình trạng này gia tăng do ngày càng có nhiều thành kiến, xuất phát từ tình trạng chia rẽ chính trị, nhật báo The Orange County Register dẫn dữ kiện của cơ quan công lực này cho biết như vậy hôm Thứ Tư, 14 Tháng Mười Một.

Dữ kiện này cũng cho thấy sự gia tăng cao nhất trong một năm trong hơn một thập niên qua, mà cao nhất là ngay sau vụ tấn công khủng bố vào ngày 11 Tháng Chín, 2001.

Trong số 7,106 tội ác thù ghét do hơn 16,000 cơ quan công lực khắp Hoa Kỳ báo có, đa số nạn nhân, 59.6%, bị nhắm vào là vì màu da, chủng tộc, hoặc nguồn gốc của họ.

Các yếu tố khác là do tôn giáo và sự khác biệt giới tính, theo bản báo cáo.

Có 1,679 tội ác thù ghét xuất phát từ nguồn gốc tôn giáo, mà đa số là chống người Do Thái (58.1%) kế đến là người Hồi Giáo (18.7%).

Mức độ chống người Hồi Giáo năm 2017 như vậy là có giảm so với năm 2016 (24.8%).

Tuy nhiên, nhóm bị thù ghét nhiều nhất là người Mỹ gốc Châu Phi.

Cũng theo báo cáo của FBI, trong năm 2017, tội ác thù ghét tăng 5% tại Los Angeles County, và tăng 12% tại Orange County.

Tình trạng bài Do Thái cũng tăng trong hai năm qua, đặc biệt là sau vụ bạo động ở Charlottesville, Virginia, giữa nhóm thượng tôn da trắng và nhóm chống lại những người này.

Tại cuộc biểu tình trước ngày bạo động, những người theo chủ nghĩa da trắng thượng tôn hô lớn: “Người Do Thái phải cút khỏi đất nước này.” (Đ.D.)
WASHINGTON, DC (NV) – Tội ác thù ghét ở Mỹ tăng 17% trong năm 2017, và đây là năm thứ ba liên tiếp tình trạng này gia tăng do ngày càng có nhiều thành kiến, xuất phát từ tình trạng chia rẽ chính trị, nhật báo The Orange County Register dẫn dữ kiện của cơ quan công lực này cho biết như vậy hôm Thứ Tư, 14 Tháng Mười Một.

Dữ kiện này cũng cho thấy sự gia tăng cao nhất trong một năm trong hơn một thập niên qua, mà cao nhất là ngay sau vụ tấn công khủng bố vào ngày 11 Tháng Chín, 2001.

Trong số 7,106 tội ác thù ghét do hơn 16,000 cơ quan công lực khắp Hoa Kỳ báo có, đa số nạn nhân, 59.6%, bị nhắm vào là vì màu da, chủng tộc, hoặc nguồn gốc của họ.

Các yếu tố khác là do tôn giáo và sự khác biệt giới tính, theo bản báo cáo.

Có 1,679 tội ác thù ghét xuất phát từ nguồn gốc tôn giáo, mà đa số là chống người Do Thái (58.1%) kế đến là người Hồi Giáo (18.7%).

Mức độ chống người Hồi Giáo năm 2017 như vậy là có giảm so với năm 2016 (24.8%).

Tuy nhiên, nhóm bị thù ghét nhiều nhất là người Mỹ gốc Châu Phi.

Cũng theo báo cáo của FBI, trong năm 2017, tội ác thù ghét tăng 5% tại Los Angeles County, và tăng 12% tại Orange County.

Tình trạng bài Do Thái cũng tăng trong hai năm qua, đặc biệt là sau vụ bạo động ở Charlottesville, Virginia, giữa nhóm thượng tôn da trắng và nhóm chống lại những người này.

Tại cuộc biểu tình trước ngày bạo động, những người theo chủ nghĩa da trắng thượng tôn hô lớn: “Người Do Thái phải cút khỏi đất nước này.” (Đ.D.)

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Việt Nam

Trần Quí Thanh, chủ Tân Hiệp Phát, lãnh 8 năm tù, 2 con gái 4 năm và án treo

Trong vụ án này, bị cáo Trần Quí Thanh bị quy trách nhiệm chính về…

3 mins ago
  • Hoa Kỳ

Tăng trưởng bị chậm, Southwest Airlines rút khỏi 4 phi trường

Southwest Airlines sẽ tạm rút khỏi bốn phi trường khắp nước Mỹ do tăng trưởng…

29 mins ago
  • Thế Giới

Nhà tù Nigeria bị hư hại do mưa lớn, hơn 100 phạm nhân vượt ngục

Mấy năm gần đây, hàng ngàn phạm nhân ở Nigeria vượt ngục do cơ sở…

1 hour ago
  • TV: BREAKING NEWS

Trump ‘phân thân’ tại 3 phiên tòa trong cùng một ngày

Trump 'phân thân' tại 3 phiên tòa trong cùng một ngày Những diễn biến chính…

1 hour ago
  • Việt Nam

Đánh shipper gãy 2 tay, cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi chia nhau 12 năm tù

Vợ chồng Nhạt-Thủy chính là hung thủ gây ra vụ án đánh shipper gãy hai…

2 hours ago
  • Hoa Kỳ

Nghi can thứ 5 bị bắt trong vụ sát hại 2 phụ nữ ở Oklahoma

Người ta tìm thấy thi thể cô Veronica Butler và bà Jilian Kelley sau khi…

2 hours ago

This website uses cookies.