Tuesday, April 23, 2024

Florida có nhiều cá mập tấn công người nhất Hoa Kỳ

MIAMI, Florida (NV) – Tại tiểu bang New York vừa xảy ra hai cuộc tấn công của cá mập hôm Thứ Tư, 18 Tháng Bảy tuần qua. Sự kiện này khiến nhiều người lo ngại nhưng thật ra các vụ cá mập tấn công trong vùng biển này rất hiếm thấy. Trong gần 150 năm qua, chỉ có 10 vụ được ghi nhận ở tiểu bang này.

Nơi có nhiều cuộc tấn công của cá mập nhất là ở tiểu bang Florida, theo bản tin ABC News.

Theo các dữ kiện của cơ quan The International Shark Attack File, chuyên thu thập tin tức về các vụ cá mập tấn công người trên khắp thế giới, thì bờ biển tiểu bang Florida có tất cả 812 cuộc tấn công được xác nhận kể từ năm 1837 đến nay. Tại California, có tất cả 122 cuộc tấn công được ghi nhận trong cùng thời gian.

Đây là những cuộc tấn công vô cớ của cá mập, chứ không phải là do con người cố tình khiêu khích và được ghi chép rõ ràng.

Theo ông George Burgess, cựu giám đốc cơ quan International Shark Attack File, trực thuộc Florida Museum of Natural History, thì đây là vì cá mập phần lớn thích vùng biển nước ấm.

“Nước biển gần bờ biển Đông Hoa Kỳ, tại các tiểu bang phía Bắc như New York, thường lạnh nhiều tháng trong năm, do đó chỉ mùa Hè mới thấy vài con cá này xuất hiện,” theo ông Burgess.

Ông Burgess nói rằng nơi nào có nhiều bờ biển, có nhiều người ra biển bơi lội và nước biển càng ấm thì càng có nhiều các cuộc tấn công.

Theo ông, cá mập tấn công người vì tưởng đây là cá, khi nhận thấy cắn phải người, chúng thường nhả ra ngay lập tức.

“Con cá mập coi việc con người đạp nước và việc bước đi dưới nước là hành động của một con mồi bình thường. Nhưng chúng chỉ ngoạm một lần rồi nhả ra ngay,” theo lời ông Burgess. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thiên đường ẩm thực ở Âu Châu”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT