Wednesday, April 17, 2024

Gọi 100 triệu cú điện thoại quảng cáo, bị phạt $120 triệu

MIAMI, Florida (NV) – Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang (FCC) hôm Thứ Năm phạt ông Adrian Abramovich ở Miami, Florida, vì ông gọi gần 100 cú điện thoại quảng cáo (robocall) trong một chiến dịch có thể là một đe dọa đối với công chúng.

Theo nhật báo The Washington Post, FCC nói rằng ông Abramovich gọi hàng triệu cú điện thoại này trong thời gian ba tháng vào cuối năm 2016.

FCC cho rằng chiến dịch gọi điện thoại này của ông Abramovich có những cú điện thoại giả mạo, gài cho khách hàng trả lời và nghe thông điệp quảng cáo.

FCC nói rằng, trong số gần 100 triệu cú điện thoại, họ xác định được khoảng 80,000 cú giả mạo.

“Chúng tôi xem xét những cú điện thoại giả rất nghiêm túc và chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi cách có thể để đối đầu với tệ nạn gọi điện thoại giả mạo,” ông Ajit Pai, chủ tịch FCC, nói qua một thông báo bằng video.

Trong một tuyên bố, ông Pai nói rằng ông Abramovich không bác bỏ chuyện ông cho gọi hơn 96 triệu cú điện thoại quảng cáo, hoặc các cú điện thoại quảng cáo này được gọi đến mà không có sự đồng ý của người được gọi.

Ông Pai nói thêm rằng ông Abramovich cũng không bác bỏ chuyện số điện thoại hiện trên máy của mỗi cú điện thoại trông có vẻ là số địa phương, gọi là “neighbor spoofing.”

Ông Pai cũng cho biết, trong khi ông Abramovich nói rằng ông “không có ý…lừa đảo, gây hại, hoặc lấy bất cứ thông tin giá trị nào một cách sai trái,” FCC vẫn không cảm thấy thuyết phục.

“Một người khách thân thiện không bao giờ mang mặt nạ để che mặt mình,” ông Pai viết.

FCC nộp đơn tố cáo ông Abramovich hồi Tháng Sáu, 2017, nói rằng ông vi phạm Đạo Luật “Truth in Caller ID Act” – cấm người gọi giả danh tánh và che giấu danh tánh thật của mình để làm hại hoặc lừa đảo người khác – bằng cách thực hiện “một trong những chiến dịch gọi điện thoại quảng cáo lớn nhất – và nguy hiểm nhất – một cách bất hợp pháp mà ủy ban từng điều tra.

Đơn tố cáo nói rằng chiến dịch gọi điện thoại quảng cáo của ông Abramovich “tấn công tới tấp vào người tiêu dùng và liên tục làm gián đoạn hệ thống truyền thông thiết yếu của các bệnh viện và phòng cấp cứu.”

Ngoài ra, vẫn theo tố cáo của FCC, người tiêu dùng còn phải nghe những quảng cáo cho các dịch vụ du lịch “giảm giá” của các công ty và khách sạn như Expedia, Marriott, Hilton, và TripAdvisor. (Đ.D.)

Học sinh nổ súng tại trường trung học Highland ở Palmdale, 1 bị thương, 1 bị bắt

MỚI CẬP NHẬT