Thursday, March 28, 2024

Florida: Hiệu trưởng gây căng thẳng vì tách riêng học sinh khác màu da

ST. PETERSBURG, Florida (NV) – Một nữ hiệu trưởng một trường tiểu học ở vùng Tây Florida vừa yêu cầu được thuyên chuyển sau khi có sự căng thẳng vì bà chỉ thị cho các giáo viên phải gom các học sinh da trắng với nhau trong trường có đa số học sinh là da đen này.

Bản tin của tờ báo địa phương Tampa Bay Times cho hay bà Christine Hoffman, người da trắng, cựu hiệu trưởng trường tiểu học Campbell Park ở thành phố St. Petersburg, Florida, yêu cầu được thuyên chuyển và hôm Thứ Ba được đưa về văn phòng học khu Pinellas trong lúc chờ kết quả cuộc điều tra.

Bà Hoffman bị chỉ trích vì email gửi cho các giáo viên trong trường hôm 18 Tháng Tư về danh sách học sinh trong lớp, trong đó bà nói rằng các giáo viên phải giữ cho có số nam và nữ học sinh bằng nhau và “học sinh da trắng phải ở trong cùng một lớp”.

Hai ngày sau đó, khi gặp sự phản đối, bà viết thư xin lỗi về “sự suy nghĩ sai lầm” của mình.

Bà Hoffman cũng cho hay “là phụ nữ da trắng hướng dẫn một trường với đa số là học sinh da đen” bà coi đây là cơ hội để “học hỏi”.

Bà cũng nói rằng ý của bà trong bức điện thư đầu tiên là “không để chỉ có một học sinh da trắng trong lớp toàn học sinh da đen”.

Nhưng các phụ huynh học sinh ở trường không đồng ý với lời giải thích này.

Denise Ford, 53 tuổi, cho tờ Tampa Bay Times hay rằng khi họ hỏi bà Hoffman rằng có học sinh da trắng nào bị làm khó dễ trong lớp hay không, bà trả lời “không” và trước kia từng có trường hợp chỉ có một học sinh da đen trong lớp toàn da trắng và không ai thắc mắc là học sinh da đen đó có thấy nhột nhạt hay không.

Trường tiểu học Campbell Park có 564 học sinh trong niên khóa 2014-2015 với 451 học sinh da đen và 77 học sinh da trắng. (V.Giang)

Tổng thống Phi Luật Tân thay đổi quyết định, tiếp tục tập trận với Mỹ

MỚI CẬP NHẬT