Thursday, April 18, 2024

Trung học Stoneman Douglas bắt học sinh mang ba lô trong suốt

PARKLAND, Florida (NV) – Học sinh trường trung học Stoneman Douglas ở Parkland, Florida, phải mang ba lô trong suốt (see-thru), nghĩa là có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong, đi học sau thời gian Spring Break năm nay.

Theo USA Today, đây là nội dung thông báo do tổng quản trị Học Khu Broward đưa ra hôm Thứ Tư.

Hôm 14 Tháng Hai, đúng ngày Valentine’s Day, hung thủ Nicolas Cruz, cựu học sinh của trường, xả súng bắn chết 17 người và bắn bị thương 14 người khác, tạo ra một cuộc tranh cãi về kiểm soát súng và an toàn trường học khắp Hoa Kỳ.

Học sinh sẽ được cung cấp miễn phí các ba lô này, Tổng Quản Trị Robert Runcie nói trong lá thư gởi cho gia đình các học sinh.

Ngoài ra, tất cả học sinh bị bắt buộc phải luôn luôn đeo thẻ học sinh.

Học khu cũng sẽ cung cấp thêm nhân viên an ninh bảo vệ trường.

Thêm vào đó, học khu đang xem xét việc đặt máy dò kim loại trong trường, ông Runcie cho biết.

“Chúng tôi muốn bảo đảm với quý vị là an toàn và an ninh của học sinh và nhân viên là ưu tiên cao nhất của chúng tôi,” ông Runcie viết.

Ông Runcie cũng thông báo thêm là sẽ có những biện pháp gia tăng an ninh tại các trường khác trong học khu, bao gồm đeo thẻ học sinh, luôn khóa cửa phòng học, và đánh giá lại các tập luyện để đối phó với trường hợp có người nổ súng trong trường.

Trong khi đó, học sinh phản đối chuyện phải mang loại ba lô trong suốt này, và bày tỏ ý kiến trên các trang mạng xã hội, cho rằng, thay vào đó, nên có biện pháp kiểm soát súng.

Học sinh toàn quốc dự trù sẽ tổ chức một cuộc tuần hành vào Thứ Bảy này, gọi là “March for Our Lives,” kêu gọi các nhà lập pháp có biện pháp kiểm soát súng.

Hồi đầu tháng, hàng ngàn học sinh khắp Hoa Kỳ bãi khóa 17 phút, tưởng niệm 17 nạn nhân bị bắn chết tại trung học Stoneman Douglas.

Ngoài ra, dưới sức ép của dư luận, Thống Đốc Rick Scott của Florida ký ban hành đạo luật cấm người dưới 21 tuổi mua súng và cho phép giáo viên và nhân viên mang súng vào trường. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT